itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Bảo tàng LSQS Việt Nam thu hút hàng chục vạn khách mỗi năm

Bảo tàng LSQS Việt Nam thu hút hàng chục vạn khách mỗi năm

Khách đến tham quan BTLSQS Việt Nam

Nằm ở địa chỉ 28A, phố Điện Biên Phủ, Hà Nội,(trong tuyến tham quan Lăng Bác, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hoàng thành Thăng Long), đã từ lâu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (BTLSQSVN) luôn là địa chỉ đến khám phá, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước.

Sự độc đáo, hấp dẫn của các loại hình hiện vật

Ngay từ cổng vào, phía tay trái hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên Cột cờ Hà Nội đã gây sự chú ý của du khách. Tiếp đó là hình ảnh khẩu pháo 105 ly, một trong 2 khẩu pháo mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 cùng chiếc MIG 21 có gắn 14 ngôi sao, thể hiện 14 lần máy bay đã lập chiến công trong kháng chiến chống Mỹ… đã thực sự gây ấn tượng, sự tò mò của du khách, nhất là khách quốc tế.

Theo tuyến tham quan khu trưng bày trong nhà, du khách lần lượt tìm hiểu, khám phá về các trận đánh trong lịch sử qua các thời kỳ gắn liền với tên tuổi của các anh hùng dân tộc từ thời Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Tiếp nối là các hiện vật, hình ảnh gắn liền với giai đoạn lịch sử từ khi thực dân Pháp xâm lược 1858 đến khi Đảng ta ra đời năm 1930, cùng các dấu mốc quan trọng: 1945, 1946, 1954, 1975. Ở các phần trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử được giới thiệu cho du khách: từ gậy tầm vông, đòn gánh đánh Tây, cung tên, giáo, mác, bom ba càng đến chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, máy bay MIG 19, MIG 21, tên lửa Sam 2 và Sam 3 đã từng bắn rơi máy bay B52 của Mỹ cùng những chiếc xe tăng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất Tổ quốc. Cùng đó, BTLSQSVN còn giới thiệu các mô hình, sa bàn về các chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, tái tạo về con đường Trường Sơn huyền thoại, địa đạo Củ Chi, địa đạo trong lòng đất đã góp phần to lớn vào chiến thắng chung của dân tộc. Phần cuối của nội dung trưng bày trong nhà là giới thiệu về một Việt Nam vươn lên trong đổi mới, hội nhập cùng quốc tế. Cùng với việc trưng bày, BTLSQSVN còn thường xuyên tổ chức các trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng như: “Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến”; “Mẹ Việt Nam anh hùng”; “Vũ khí thô sơ Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng(1945-1975)”… để giúp cho du khách hiểu rõ hơn nội dung của phần trưng bày chính, đồng thời cũng giới thiệu cho khách tham quan về các tài liệu hiện vật, sưu tập hiện vật có giá trị về nhiều mặt mà Bảo tàng đang lưu giữ.

Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động

Đại tá, TS. Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc BTLSQSVN cho biết: “Ngoài lợi thế nằm ở vị trí đắc địa gắn với các di tích lịch sử từ cổ đại đến hiện đại ở Thủ đô, BTLSQSVN với đặc trưng là Bảo tàng lịch sử đầu ngành của hệ thống Bảo tàng quân đội trưng bày hiện vật, hình ảnh về các hoạt động quân sự từ cổ đại đến nay, có phần trưng bày hiện vật về thời đại Hồ Chí Minh gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông. Ttiêu biểu là các hiện vật, các loại vũ khí của ta và cả của địch thu được nên đã thực sự thu hút được sự quan tâm của các đối tượng khách đến với Bảo tàng”. Chính từ lợi thế đó, mỗi năm Bảo tàng đón hàng chục vạn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghiên cứu, học tập. Đông nhất là du khách:Trung Quốc, Úc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Để người dân trong nước cũng như du khách quốc tế biết đến bảo tàng, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bổ sung tài liệu hiện vật, đổi mới nội dung trưng bày trong nhà và ngoài trời cũng như tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng, hàng năm BTLSQSVN còn thường xuyên phối hợp với các bảo tàng trong và ngoài lực lượng vũ trang, các địa phương tổ chức các cuộc triển lãm lưu động. Hàng năm BTLSQSVN cũng thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi cùng các công ty lữ hành để nắm thông tin về nhu cầu của các đối tượng khách quốc tế, giới thiệu về nội dung đổi mới trong trưng bày, gửi các tờ gấp để giới thiệu cho khách về bảo tàng, có chính sách ưu tiên đối với các Công ty đưa khách đến và giảm 50% giá vé cho mỗi khách quốc tế khi đến tham quan. Không chỉ khách quốc tế, đối với khách nội địa đi theo đoàn, nhất là các trường học, bảo tàng đều có ưu tiên giảm giá vé.

Bài và ảnh: Mạnh Sơn/Baodulich.net.vn