itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Cuộc sống thú vị quanh nhà thờ Lớn

Cuộc sống thú vị quanh nhà thờ Lớn

Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Sống ở Hà Nội, có lẽ không ai không biết đến khu vực phố Nhà Thờ. Nhiều người nói nếu du khách tới thủ đô mà chưa đến đây sẽ thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị.

"Rảnh không, Nhà Thờ nhé!" là câu nói phổ biến của nhiều bạn trẻ tại Hà Nội và nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều nhóm bạn. Có người thắc mắc, đến phố Nhà Thờ có gì hấp dẫn mà nhiều người thích đến vậy. Nếu bạn dạo qua đây, có thể bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi này.

Nằm ở trung tâm Hà Nội, chỉ cách Hồ Gươm con phố Hàng Trống, nhà thờ Lớn Hà Nội vừa nhộn nhịp vừa yên tĩnh. Nhà thờ luôn mở cửa cho du khách tham quan vào tất cả mọi giờ, trừ những khi làm lễ. Bỏ lại sự ồn ào của phố xá, bước vào khuôn viên bên trong, bạn sẽ cảm thấy không gian yên bình. Nơi đây có một khoảng sân rộng, vẳng nghe là tiếng trẻ con chơi đùa ở ngôi trường ngay cạnh, thỉnh thoảng lại có vài chú chim lích chích nhảy trên những tán cây thấp. Trong nhà thờ là sảnh đường rộng với những hàng ghế dài và những ô cửa kính màu lấp lánh.

Cháo sườn và chè đỗ đen ngõ Thọ Xương

Không chỉ nhà thờ lớn nhất Hà Nội, nơi đây còn được nhiều người gọi là "hợp tác xã". Bởi lẽ chỉ trong một khu vực nhỏ quanh các phố Nhà Thờ, Nhà Chung, Ấu Triệu, Lý Quốc Sư đã có đủ các loại hàng quán, cửa hiệu phù hợp với nhiều người, nhiều lứa tuổi.

Các bạn trẻ thích đến nhà thờ Lớn vì đây nổi tiếng là khu vực trà chanh và cà phê vỉa hè của Hà Nội. Mùa hè nóng nực, trà chanh trở thành mốt của giới trẻ. Hẹn hò, sinh nhật, gặp gỡ, tụ tập tất cả đều dẫn đến hàng trà chanh. Đến mùa đông, các quán này ít đi nhưng vẫn nhộn nhịp tối ngày. Buổi xế chiều là thời gian tấp nập nhất. Đây là thời điểm thích hợp để ngồi ở ven nhà thờ, uống một ly nước mát, ngắm ánh mặt trời dần tắt và hương hoa sữa bắt đầu nồng hương.

Nếu không thích trà chanh, bạn có thể chọn những quán cà phê sang trọng hoặc trẻ trung. Có quán nhỏ xinh như La Place, Hanoi House, cũng có quán sang trọng như So hot, Paris Deli... Đây cũng là nơi có nhiều quán cà phê Hà Nội được nhắc đến trong cuốn cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet. Vì thế, nhiều du khách nước ngoài cũng biết đến nơi đây với các quán như Moca, Highland, Illy...

Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến "hợp tác xã" này mà không nói tới các hàng ăn tại đây. Phở 10 Lý Quốc Sư, cháo gà bà Mỹ, cháo trai ngõ Huyện, ngõ sườn Thọ Xương, ô mai xào, nem chua rán, bánh gối, bánh bao... tất cả sẽ được tìm thấy chỉ trong vài bước chân quanh nhà thờ Lớn.

Đây còn là nơi mua sắm tấp nập với những cửa hàng quần áo chuyên về lụa và các loại trang sức handmade, đồ thủ công mỹ nghệ. Chỉ dạo một vòng là bạn sẽ kiếm được một vài món đồ yêu thích và độc đáo. Và biết đâu, bạn sẽ còn muốn quay lại "hợp tác xã" này nhiều lần nữa.

Theo Linh Phạm (Ngôi Sao)