itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng khởi sắc

Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng khởi sắc

Với những du khách đầu tiên của năm 2012, lượng khách du lịch đến với vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình 10 năm qua đã chạm mốc 3 triệu lượt.

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2012, tại Trung tâm Du lịch văn hóa và sinh thái thuộc Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ đón những khách du lịch đầu tiên đến từ thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan. Họ là những vị khách đầu tiên trong năm 2012 và cũng là những vị khách thứ trên 3 triệu đến với Phong Nha - Kẻ Bàng.

Năm 2011, mặc dù phải đối mặt với suy thoái kinh tế thế giới, song vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã có rất nhiều cố gắng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến với Di sản thiên nhiên này với trên 250.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong năm 2012, Trung tâm sẽ có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phong cách phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến tham quan.

Trên con đường Di sản miền Trung, Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như điểm nhấn, là nơi níu giữ du khách bởi vẻ đẹp huyền ảo của hệ thống hang động và những giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học. Đây cũng chính là một trong những điểm đến cực kỳ hấp dẫn của du khách trên thế giới, đặc biệt là du khách đến từ các nước châu Á, khu vực ASEAN, khi mà cầu Hữu Nghị 3, bắc qua sông Mekong nối vùng Đông bắc Thái Lan với nước bạn Lào. Là con đường ngắn nhất kết nối giữa Việt Nam - Lào và Thái Lan, cầu Hữu Nghị đã mở ra cơ hội mới mở ra cho du lịch của Quảng Bình nói chung và Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng về triển vọng mới của du lịch trong năm 2012.

Theo Dulichvn.org