itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Hồ Nông Tiến - Điểm hẹn du lịch tương lai của TX Tuyên Quang

Hồ Nông Tiến - Điểm hẹn du lịch tương lai của TX Tuyên Quang

Thị xã Tuyên Quang đã triển khai nhiều dự án phát triển dịch vụ, du lịch như trùng tu, cải tạo các đền, chùa; dự án phát triển làng du lịch trên sông Lô; trong đó lớn nhất là Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến với tổng vốn đầu tư hơn 30,2 tỷ đồng.

Công trình này hoàn thành là điểm du lịch hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan nên thơ mà cơ sở vật chất tương đối hiện đại.

Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến do Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng ACC (Hà Nội) đầu tư và thi công. Anh Trương Công Kiên, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, sau khi khảo sát, nhận thấy khu hồ Nông Tiến là địa điểm thuận lợi phát triển thương mại và du lịch, công ty đã quyết định đầu tư xây dựng khu du lịch - dịch vụ ở đây. Mục tiêu của công ty là đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế về ăn nghỉ, giải trí, chăm sóc sức khỏe và mua đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ của tỉnh; tổ chức giới thiệu các loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo, văn hóa ẩm thực của cả nước nói chung và của Tuyên Quang nói riêng.

Các hạng mục công trình được xây dựng đồng bộ, gồm khu nhà trưng bày và quảng bá các sản phẩm văn hóa các dân tộc trong tỉnh; gian hàng bán đồ lưu niệm; nhà hàng nổi và dịch vụ câu cá thư giãn; khu thể thao chất lượng cao, khu vui chơi giải trí; khu khách sạn cao cấp, nhà sàn, hội trường và dịch vụ cho thuê văn phòng. Xung quanh hồ trồng nhiều cây xanh, kiến tạo các hòn non bộ, tạo nên cảnh đẹp, hấp dẫn du khách.

Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến đặc biệt quan tâm đến nhu cầu giải trí của khách tham quan. Khu nhà trung tâm rộng gần 2.000 m2, với nhà hàng được thiết kế xây dựng ở hai bên mép hồ, kiến trúc đặc trưng văn hóa Việt. Khu trung tâm có sảnh rộng, được bố trí các loại cây cảnh, nhất là lan rừng, có đài phun nước. Khu nhà nổi và các chòi câu cá được bố trí rải rác quanh hồ, có cầu dẫn cho du khách xuống thuyền du lịch trên hồ. Khu thể thao được thiết kế hiện đại, quy mô rộng 3.500 m2, gồm bể bơi, sân tennít đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong khu khách sạn, nhà hàng triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thư giãn như tắm thuốc bắc, phòng hát Karaoke chất lượng cao.

Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Đến nay, công ty đã tiến hành kiểm kê diện đất để tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng; đang triển khai xây dựng nhà điều hành, bảo đảm thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình trong năm 2008 và các năm tiếp theo.

Việc triển khai xây dựng khu du lịch này sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Thành Tuyên. Đây sẽ là điểm hẹn của khách tham quan đền chùa, du thuyền trên sông Lô và chinh phục thác nước núi Dùm (xã Tràng Đà) và đát Nông Tiến...

Theo báo Tuyên Quang