itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Người Nga trở lại Việt Nam

Người Nga trở lại Việt Nam

Trong thời gian từ 19 - 23.11, hội đồng kinh doanh Nga – Việt sẽ tổ chức chuyến khảo sát thị trường đầu tiên đến Việt Nam cho một đoàn doanh nghiệp Nga gồm khoảng 100 người, trong đó có đại diện của những công ty tên tuổi như tập đoàn đầu tư tài chính Metropol, Interros, Norilsk niken, Evrosibenergo, “Đường sắt Nga”...

Dồn dập chuẩn bị

Đây là đoàn doanh nghiệp lớn đầu tiên của Nga sang tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, không chỉ kể từ năm 1991, khi quốc gia nằm vắt qua hai lục địa Âu - Á này được thừa kế di sản của mối quan hệ Việt - Xô.

Một điều đáng lưu ý ở đây là hội đồng kinh doanh Nga – Việt mới được thành lập từ 3.9.2007, trên tinh thần thoả thuận song phương tại kỳ họp lần thứ XI uỷ ban liên chính phủ về hợp tác Nga - Việt, với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của Nga tại thị trường Việt Nam, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại Nga…

Trong vòng một năm trở lại đây, kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống liên bang Nga Vladimir Putin tháng 11.2006, và chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm nay của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, quan hệ hợp tác đầu tư Nga - Việt có những dấu hiệu chuyển biến.

Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất là sự tham gia đông đảo và quy mô của các doanh nghiệp và địa phương của Nga vào các triển lãm hội chợ Việt Nam. Nếu như trước đây chỉ có một số ít các công ty đã “quen mặt” tại Việt Nam như Zarubezhneft, hay KAMAZ, với sự quảng bá sơ sài, manh mún, thì tại triển lãm quốc tế hàng công nghiệp thường niên VIIF vào tháng 10.2007, Nga đã tham dự với thành phần đông đảo gần 40 doanh nghiệp và địa phương, trong đó có những doanh nghiệp lớn như ngân hàng ngoại thương Nga VTB, các doanh nghiệp rất mạnh về công nghiệp và công nghệ của vùng Ural, và nhất là tập đoàn khai thác và sản xuất nhôm hàng đầu thế giới RUSAL.

Hay trong triển lãm đầu tiên về năng lượng VN EXPO, mới diễn ra vào 31.10 - 3.11.2007, Nga cũng tham gia với một gian hàng lớn của cơ quan liên bang về năng lượng nguyên tử ROSATOM, tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu của Nga trong lĩnh vực này như tập đoàn xuất khẩu năng lượng nguyên tử Atomstroiexport, công ty sản xuất nhiên liệu hạt nhân TVEL... Nga cũng tham gia hội thảo diễn ra bên lề, nhằm giới thiệu với Việt Nam năng lực của mình.

Cuối tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội cũng diễn ra triển lãm - hội thảo về công nghệ sinh học tiên tiến của Nga với sự tham gia của lãnh đạo và các nhà khoa học đầu ngành từ hơn 10 cơ quan nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, với khoảng 20 báo cáo khoa học và các bản giới thiệu đầu tư của đại diện các ngành kinh tế khác nhau của Nga đang quan tâm đến thị trường Việt Nam.

“Người Nga đóng yên chậm, nhưng phi rất nhanh”

Theo đánh giá của phó vụ trưởng bộ Công nghiệp và năng lượng Nga Vladimir Minaev, vấn đề tăng trưởng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Nga và Việt Nam không chỉ là “vấn đề của thời gian”, mà là “vấn đề của thời gian ngay tới đây”, rất có thể là ngay trong năm 2008 tới. “Việt Nam đang khuyến khích Nga đầu tư vào những lĩnh vực rất cụ thể như công nghệ nano, sinh học, vũ trụ, kỹ thuật máy tính - những lĩnh vực Nga không chỉ có thế mạnh mà đã có những thành tựu cụ thể”, ông Minaev khẳng định.

Bộ trưởng Công nghiệp và năng lượng V.Khristenko trong hội thảo cũng nêu vấn đề một cách thẳng thắn: “Về thực chất, hiện nay chúng ta chỉ cố gắng xuất nhập thật nhiều sản phẩm hàng hoá một cách đơn thuần để nâng kim ngạch buôn bán, phải đi vào chiều sâu hội nhập, vào các dự án đầu tư, vào các xí nghiệp công trình liên doanh cơ bản, có sức cạnh tranh thực sự trên thị trường Việt Nam”.

Trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của đoàn doanh nghiệp Nga, dự kiến sẽ có một hội thảo về môi trường và triển vọng hợp tác đầu tư Nga - Việt, với sự tham gia của hơn 20 tổng công ty và công ty Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, xây dựng, điện, bưu chính viễn thông.

Có thể nói rằng hiện nay, các doanh nghiệp Nga đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm thực sự tới thị trường Việt Nam và sẵn sàng đầu tư quy mô và bài bản vào những dự án lớn, trong những lĩnh vực mới ngoài những ngành truyền thống như dầu khí và năng lượng. Bên cạnh đó, những công ty đang hoạt động và có những kết quả kinh doanh tương đối ổn định tại Việt Nam cũng chú trọng mở rộng thị trường, tăng cường đối tác trong mọi lĩnh vực và mọi cấp độ.

Theo thứ trưởng Kế hoạch và đầu tư Cao Viết Sinh, phía Việt Nam rất hy vọng Nga cải thiện vị trí thứ 24, với số vốn chỉ hơn 300 triệu USD, không kể dầu khí, trong số gần 80 nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm nay dự kiến đạt 1 tỉ USD.

Theo SGTT