itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Tái hiện lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi

Tái hiện lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi

29-11, Thông tin từ Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế cho biết, Festival Huế 2008 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, là một lễ hội lớn, đầy ấn tượng và hấp dẫn với hàng trăm chương trình văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam và của cố đô Huế.

Đặc biệt, lễ hội lần này sẽ tái hiện nghệ thuật lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi lấy niên hiệu Quang Trung tại Phú Xuân. Lễ hội nghệ thuật lần đầu tiên này nhằm kỷ niệm 220 năm diễn ra sự kiện lịch sử (1788-2008).

Ngoài ra, Festival Huế 2008 cũng là lần đầu tiên tổ chức các lễ hội thi tiến sĩ võ; khai thác không gian văn hóa tại khu Hổ Quyền-Voi Ré để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội cộng đồng và cung đình đặc sắc phục vụ công chúng. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ ưu tú đoàn Nghệ thuật Cung đình Huế.

Festival Huế 2008 còn có các chương trình nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa của các châu lục đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (Pháp, Trung Quốc, Anh, Italia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Bỉ, Úc, Thái Lan, Canada, Nhật, Campuchia, Indonesia, Úc, Thuỵ Sĩ...) cùng sự tham gia của các thành phố, tỉnh, vùng kết nghĩa với Thừa Thiên Huế.

Festival Huế 2008 sẽ chính thức khai mạc vào đêm 3-6-2008 tại Quảng trường Ngọ Môn và bế mạc trên sông Hương vào đêm 11-6-2008.

Nguyễn Phương (Báo NLĐ)