itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Thiên Sơn - Suối Ngà: điểm đến lý tưởng dành cho du khách

Thiên Sơn - Suối Ngà: điểm đến lý tưởng dành cho du khách

Đã nghe kể nhiều về Thiên Sơn - Suối Ngà và quả thật khi tới đây, tôi mới thấy hết được vẻ đẹp của nó - một khu du lịch thơ mộng với rừng núi, suối hồ, những thác nước và ấn tượng nhất là nơi đây có một môi trường không khí dễ chịu, trong lành và khoáng đạt.

Một ngày mùa thu, có dịp tới tham quan một vài điểm du lịch ở quanh sườn núi Ba Vì, (Hà Tây) và tôi thật sự thích thú khi dừng chân tại khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà.

Con đường bê tông chạy dài từ ngoài, lượn vòng, ôm sát sườn núi, dẫn chúng tôi đi sâu vào phía trong khu du lịch. Tôi được một anh bạn làm ở Sở Du lịch Hà Tây giới thiệu rất hấp dẫn về nơi này ngay khi còn ngồi trong xe: "Thiên Sơn - Suối Ngà là khu du lịch lý tưởng của Hà Tây với nhiều vẻ đẹp hấp dẫn và môi trường là điều tuyệt vời nhất ở đây mà không tìm kiếm được ở bất kỳ khu du lịch sinh thái nào. Khách Hà Nội thường tới đây rất đông vào những ngày cuối tuần của mùa hè để tìm kiếm một cảm giác dễ chịu sau những ngày làm việc mệt mỏi, tạm xa cái cảm giác nóng bức, ngột ngạt của phố phường đông đúc".

"Danh bất hư truyền", cái tên của khu du lịch "Thiên Sơn - Suối Ngà" đã làm người ta mường tượng ra rất nhiều điều. Trời mây và núi hoà quyện vào nhau, suối chảy suốt ngày đêm, không kể mùa, kể tháng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, người quản lý khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà cho biết, lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho Thiên Sơn - Suối Ngà cộng với bàn tay của con người đã biến thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn trong đó có những sản phẩm chính là: suối thác, thiên nhiên, không khí trong lành, dịch vụ ăn nghỉ, du lịch hội nghị, hội thảo... Nó đã tạo cho nơi đây một phong cách và chất lượng tốt nhất.

Với diện tích 450 ha, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2003, Khu du lịch này được chia làm 3 khu chính là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn.

Ở khu Hạ Sơn, du khách được đắm mình trong phong cảnh hữu tình, có thác Tam Cấp và nhiều con suối nhỏ. Chủ nhân của "kho báu" này rất tài tình và tinh tế khi biết tạo điểm nhấn cho Hạ Sơn bằng một dải cầu bắc ngang qua dòng suối uốn lượn rất hút hồn du khách. Dạo một vòng hồ Hạ Sơn, ngồi bên Vọng Lâu nghỉ ngơi hoặc đạp thuyền thiên nga để thưởng ngoạn cảnh sắc nơi này chắc hẳn sẽ làm bạn không thể nào quên.

Khu Trung Sơn là khu phục vụ hội nghị, hội thảo, ăn uống và nghỉ ngơi. Ở đây có khu nhà nghỉ cao cấp được nằm xen lẫn giữa những tán cây rừng. Với kiểu kiến trúc khá độc đáo từ chất liệu tới kiểu dáng, những ngôi nhà được dựng lên khá công phu và đã tạo ấn tượng rất tốt trong lòng du khách.

Lên Ngoạn Sơn, du khách sẽ tìm thấy một cảm giác mới lạ. Vẫn là khu phục vụ ăn uống và nghỉ ngơi nhưng Ngoạn Sơn lại có một khung cảnh riêng. Ở vị trí này, du khách có thể ngắm toàn cảnh Khu du lịch Thiên Sơn.

Mỗi khu du lịch chỉ tập trung trong khoảng 200-300m nên khách dễ đi. Khách tới với Thiên Sơn - Suối Ngà chủ yếu là từ Hà Nội, và các tỉnh lân cận. Khách tới đây rất đa dạng và năm sau tăng hơn nhiều so với năm trước. Năm vừa qua, khu du lịch này đã đón 3 vạn lượt khách tham quan. Chỉ tính riêng dịp 2/9 năm nay, đã đón trên 5000 lượt khách.

Dẫn đi một vòng Thiên Sơn - Suối Ngà, chị Hạnh đã đưa chúng tôi tới thác Cổng Trời. Đây là thác nước quanh năm không bao giờ cạn nước. Thác Cổng Trời đổ từ độ cao 25 m xuống tựa như một vệt sáng chia đôi ngọn núi Ba Vì thơ mộng. Nước chạy soải theo sườn núi tạo thành những cái hồ nhỏ xinh xắn - những chiếc bể bơi thiên nhiên có độ sâu từ 1,5 tới 2m này được du khách rất yêu thích trong mùa hè oi ả.

Để nâng cao chất lượng của khu du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà đang tiếp tục đầu tư tạo sự mới mẻ và dần hoàn thiện tổng thể. Bên cạnh đầu tư cho hệ thống đường xá, tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách, Công ty còn đang tích cực đầu tư vào hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí chẳng hạn như Khu Trung Sơn, Công ty đang triển khai xây dựng Công viên nước rộng 2 ha có máy sóng tự nhiên, cầu trượt; xây dựng khu vật lý trị liệu... Dự kiến những công trình này sẽ hoàn thành vào dịp 30/4/2008.

Hiện nay, Khu du lịch này vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất và dự kiến tới 2010 sẽ hoàn thiện và nó thực sự sẽ là điểm du lịch lý tưởng của Hà Tây nói riêng và của khu vực miền Bắc nói chung cho du khách thích khám phá thiên nhiên.

Mỗi mùa đến Thiên Sơn – Suối Ngà du khách sẽ khám phá ra những nét độc đáo riêng. Những ngày mùa thu ở đây thật thú vị. Những ai thích kiểu thời tiết mùa thu và mùa đông mà tới đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Nhiệt độ ở đây thường thấp hơn ở Hà Nội khoảng 3,4 độ.

Thiên Sơn - Suối Ngà là khu du lịch thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì nên ngoài việc khai thác tiềm năng du lịch, nơi đây còn đặc biệt chú ý tới tôn tạo, bảo tồn các giá trị tự nhiên nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Trong tương lai đây hứa hẹn sẽ là khu du lịch với nhiều tiềm năng.

Theo Website Đảng CSVN