itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Triển lãm tranh của nữ họa sĩ Đoàn Thanh: Người Đức thay đổi cách nhìn về Việt Nam

Triển lãm tranh của nữ họa sĩ Đoàn Thanh: Người Đức thay đổi cách nhìn về Việt Nam

Sau một tuần kể từ ngày khai mạc (11.10 đến 07.11.2007), triển lãm tranh “Vùng núi phía Bắc Việt Nam” của nữ họa sĩ người Việt sinh sống tại Đức Phạm Thị Đoàn Thanh đã tạo nên một bất ngờ lớn cho người tham quan, kể cả Ban tổ chức triển lãm, những ngừơi phụ trách Galerie tại lâu đài Biesdorf, nơi diễn ra cuộc triển lãm.

Gần 20 tác phẩm tranh lụa và tranh khắc gỗ với nét vẽ dung dị, lấy gam màu xanh lá làm chủ đạo, họa sĩ Đoàn Thanh không chỉ mang đến cho người thưởng ngoạn một cái nhìn mới về nghệ thuật hội họa Việt Nam; mà qua đó còn giới thiệu đến người bản xứ một cuộc sống mới của con người Việt Nam.

Những cảnh sinh hoạt bình dị, những ánh mắt, nụ cười và cả khuôn mặt hiền lành, chân chất của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam đã được tác giả khéo léo truyền tải đến người thưởng ngoạn một thông điệp rất đỗi quen thuộc của dân tộc Việt nhưng không phải người Đức nào cũng hiểu: con người Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình.

Tuy đề tài trong tranh của Đoàn Thanh không phải là mới, nhưng sau mỗi cuộc triển lãm (Đoàn Thanh đã tổ chức rất nhiều triển lãm tranh cá nhân tại Đức và thu hút được sự quan tâm của giới yêu hội họa Đức) tranh của chị dường như sâu lắng hơn, táo bạo hơn khi thể hiện đời sống, phong tục tập quán của ngừơi dân thiểu số phía Bắc.

Họa sĩ Đòan Thanh giới thiệu tranh với khách tham quan triển lãm.

Định cư tại Nurnberger, một thành phố của Đức giáp biên giới nước Áo, hai vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh đã phải khổ công chuẩn bị từ vài tháng trước để cuộc triển lãm diễn ra thành công. Và họ đã không thất vọng khi ngay trong ngày khai mạc đã có rất đông khách tham quan khiến những người phụ trách lâu đài Biesdorf, nơi thường tổ chức những hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn của Đức, cũng phải ngạc nhiên vì những cuộc triển lãm trước đó hiếm khi thu hút đông đảo khách tham quan đến vậy.

Họa sĩ Đoàn Thanh cho biết, chị rất vui vì nhiều người Đức đã thay đổi thái độ khi nghĩ và nói về Việt Nam sau khi tham quan triển lãm của chị. Ngay trong buổi khai mạc đã có khách đặt mua 3 bức tranh vì "yêu đất nước và con người Việt Nam".

T.P