Mua đồ điện tử tại chợ Nhật Tảo (ảnh: vnnet)
UBND quận 10, TPHCM đã chính thức công bố thông tin giải tỏa chợ Nhật Tảo, chợ kim khí điện máy lớn nhất thành phố trong suốt 20 năm qua.
Đây là một ngôi chợ tự phát trong khu chung cư Nguyễn Kim. Đến năm 1989 thì chính thức được phường 7, quận 10 công nhận là chợ. Hiện chợ có 225 sạp do 170 hộ kinh doanh. Nhà lồng chợ chỉ rộng 388 m2, nhưng các gian hàng chủ yếu nằm ở các 4 dãy nhà trệt của lô N chung cư Nguyễn Kim.
Năm 2002, phường 7 có văn bản xin nâng cấp chợ Nhật Tảo thành chợ cấp 2. Nhưng UBND quận 10 và Sở Thương mại không đồng ý vì đây vốn là chợ tự phát trong khu dân cư, đường nội bộ bao quanh chợ của khu chung cư lại nhỏ, các gian hàng chợ lại quá nhỏ (có gian rộng chưa tới 2m2), lại quá xập xệ, nhiều nơi xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy… Do vậy, UBND quận 10 quyết định giải tỏa chợ để cải tạo cảnh quan đô thị tại khu vực này. Thời gian giải toả chợ sẽ kéo dài từ cuối tháng 9/2008 đến cuối tháng 1/2009.
UBND quận 10 dành 169 gian hàng tại tầng trệt và tầng lửng cao ốc A Nguyễn Kim (cạnh chợ) làm nơi kinh doanh mới với giá thuê ưu đãi. Tầng trệt có 86 gian hàng và tầng lửng có 83 gian hàng, diện tích bình quân 4m2/gian. 61 hộ kinh doanh lâu năm tại chợ cũ sẽ ưu tiên bố trí gian hàng, số còn lại dành cho các hộ đang kinh doanh thực tế và hợp pháp, hợp lệ (có giấy phép kinh doanh, giấy nộp thuế). Các hộ kinh doanh sẽ ký hợp đồng thuê sạp với Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà quận 10 với thời hạn 5 năm, giá thuê 365.000 đồng/m2/tháng (trệt) và 265.000 đồng/m2/tháng (lửng). Ngoài ra tiểu thương phải đặt cọc 25 triệu đồng, phải đóng thêm một vài khoản khác như: thuế kinh doanh, tiền điện, nước sinh hoạt, tiền vệ sinh, bảo hiểm hỏa hoạn... Tất cả bắt đầu thực hiện từ ngày 8.10.2008.
L.T (tổng hợp)