Ngày 30/11: Thị trường “nóng sốt”, thanh khoản tăng vọt hơn 2,400 tỷ đồng

Tiếp tục đà tăng của phiên trước, thị trường chứng khoán trong nước đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 11 với một sự bứt phá mạnh mẽ về chỉ số, thanh khoản. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, giá trị giao dịch trên cả hai sàn tăng cao nhất trong vòng nhiều tháng qua khi đạt hơn 2,400 tỷ đồng.

Với một phiên tăng điểm mạnh mẽ như ngày 29/11, nhiều chuyên gia cũng như nhà đầu tư sẽ không khó để dự đoán về một phiên “nóng sốt” vào sáng nay (30/11). Thị trường tăng nhanh và vô cùng mạnh mẽ, khi VN-Index và HNX-Index đều dễ dàng chọc thủng các ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn. Ở thời điểm phấn khởi nhất, VN-Index tăng gần 10 điểm khi đạt mốc 456.3 điểm và HNX-Index cũng có lúc vượt qua mốc 108 điểm.

Dần về cuối phiên, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt dần nhưng lực cầu vẫn mạnh và ổn định giúp cho các chỉ số đóng cửa ở mức cao và hàng loạt cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng giá mạnh đặc biệt là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Kết thúc phiên, VN-Index tiếp tục bứt phá với mức tăng 5.23 điểm, tương đương 1.17% và chốt tại 451.59. Khối lượng giao dịch đạt gần 67 triệu đơn vị, mức cao nhất tính từ ngày 11/05 (76.28 triệu đơn vị) và tăng gần 90% so với phiên trước đó. Giá trị giao dịch cũng đạt mức cao kể từ 23/09 khi ghi nhận 1,382.12 tỷ đồng.

Thống kê thị trường vào cuối phiên cho thấy có 228 mã tăng, 16 mã giảm và 28 mã đứng giá. Trong số này có 99 mã tăng trần và chỉ có 2 mã giảm sàn là BMPVTF.

Phiên này, SSISTB có lượng giao dịch đột biến khi đạt hơn 4 triệu đơn vị mỗi mã, với giá trị lần lượt 99 tỷ đồng và 58.62 tỷ đồng. Tiếp theo đó là REE với hơn 2.71 triệu đơn vị, ITC 2.32 triệu và VNE hơn 2 triệu đơn vị. Ngoài ra các mã khác như GTT, QCG, VSH, NTB, NVT, OGCITA có lượng giao dịch từ 1.1 triệu – 1.9 triệu đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu bluechips có sự phân hóa. Hầu hết đều tăng giá mãnh ngoại trừ một số mã như BVH, MSN, HAG giảm và VNM, VIC đứng giá.

Giao dịch khối ngoại trong phiên không có nhiều đột biến khi lượng mua vào giảm nhẹ so với phiên trước còn 5.02 triệu đơn vị. Đáng chú ý là các nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng lực cầu vào các mã như STB với 562 ngàn đơn vị, VSH gần 550 ngàn đơn vị và SSI hơn 531 ngàn đơn vị.

Trên sàn HNX, sức nóng vẫn còn lan tỏa khi HNX-Index vẫn tăng mạnh 3.21 điểm, tương đương 3.05% chốt tại 108.43 điểm. Thanh khoản đột biến so với phiên trước khi khối lượng giao dịch đạt hơn 55.8 triệu đơn vị tăng gần 15% so với phiên trước đó; giá trị giao dịch đạt gần 1,027 tỷ đồng, tăng 13.46%.

Thống kê cho thấy, sàn này có 298 mã tăng giá, 26 mã giảm giá và 30 mã đứng giá. Trong nhóm tăng mạnh nhất có DAD, DAE, PGS, S96, VE1… Ngược lại có VDL, LDP, QST, YSC, VCM.

PVX có khối lượng giao dịch đột biến với hơn 7.8 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá hơn 163 tỷ đồng, đây là mức giao dịch lớn nhất của mã này trong nhiều tháng qua. . Tiếp theo là PVL với 4.3 triệu đơn vị, VND với 1.9 triệu đơn vị.

Phân tích nhanh vào cuối phiên, Chuyên viên của CTCK Beta cho biết, các chỉ báo kỹ thuật STO, RSI, ADX của HOSE đang cho tín hiệu tích cực, khi mà STO tiếp tục tăng, đường RSI vượt qua đường kháng cự; đường +DI đã vượt qua đường –DI, còn đường ADX quay đầu tăng, cho thấy xu hướng tăng đang mạnh dần lên. Hiện nay, VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh 460-470, phiên giao dịch tới VN-Index có thể giằng co, hoạt động chốt lời có thể diễn ra mạnh mẽ hơn.

Beta cho rằng, nhà đầu tư lướt sóng có thể xem xét bán ra nếu như VN-Index có dấu hiệu đuối sức khi tiếp cận ngưỡng kháng cự 460. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn nên chờ đợi thị trường điều chỉnh trở lại, giải ngần dần vào những cổ phiếu có chỉ số cơ bản và kết quả kinh doanh tốt.

Viết Vinh/ VietStock

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as