Nhịp đập Thị trường 26/10: Bluechips lại đỡ giá, hai sàn cùng tăng nhẹ

Lình xình trong phần lớn thời gian, nhưng về cuối phiên, lực cầu cải thiện ở một số mã chủ chốt giúp cả hai sàn cùng tăng nhẹ. Giao dịch vẫn ở mức thấp nhưng điểm đặc biệt là khối ngoại tăng cường mua vào ở cả hai sàn.

Phiên giao dịch 26/10, thị trường chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3, điều này tác động đáng kể đến mức biến động của các cổ phiếu.

BVH tăng kịch trần cùng một loạt bluechips khác như VIC (-1.66%), MSN (+0.81%), CTG (+3.9), EIB (+1.37%)… tác động tích cực giúp VN-index tăng 2.76 điểm, tương đương 0.66% chốt phiên ở 412.1 điểm.

Trái lại, sự sụt giảm của HAG (-3.06%), VNM (-0.79%), STB (-1.49%), SSI (-2.3%) hay SBT (-4.51%) đã kiềm hãm mức tăng của chỉ số.

Với HNX-Index, việc một số mã ngân hàng và bluechips khởi sắc vào cuối phiên như PVS (+2%), SHB (+1.52), HBB (+1.59%),… đã giúp HNX-Index đảo chiều tăng nhẹ 0.25 điểm, tức 0.37% và chốt phiên ở 67.97 điểm.

Trong khi đó, những mã chủ chốt khác như KLS, VND, WSS, PVX, BVS, SHS, THV… hầu hết đều giảm nhẹ hoặc đứng giá nên tác động đến chỉ số không lớn.

Sự sôi động ít phút cuối phiên và giao dịch thỏa thuận làm cho thanh khoản ở cả hai sàn có sự cải thiện so với phiên trước.

Theo đó, HOSE có khoảng 25.3 triệu đơn vị chuyển nhượng, trị giá 566.38 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm đến 6.78 triệu cổ phiếu, tương đương 272.54 tỷ đồng, tức gần ½ giá trị giao dịch toàn phiên. Và đặc biệt hơn cả khi FPT có hơn 4.3 triệu cổ phiếu thỏa thuận thành công ở mức giá trần và sát trần. Ngoài ra, ELC cũng có 542,850 cổ phiếu chuyển nhượng với giá dưới tham chiếu, và SSI giao dịch 300 ngàn cổ phiếu giá 17,200 đồng/cp.

Trong khối lượng giao dịch toàn phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên 4.6 triệu đơn vị, nhưng riêng FPT đã chiếm hơn 2 triệu đơn vị, tiếp sau là ITA với trên 245 ngàn đơn vị, IJC hơn 217 ngàn cùng một loạt các mã khác PPC, CTG, VCB, PVF, DPM, DIG, MSN…

Với HNX, giao dịch chỉ đạt khoảng 21.3 triệu cổ phiếu, tương đương 217.7 tỷ đồng. Trong đó, 2.02 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận, trị giá 34.4 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tại sàn này với giá trị mua 10 tỷ đồng và bán ra 1.6 tỷ đồng.

10h30: BVH và CTG tăng giá mạnh

VN-Index thu hẹp biên độ tăng còn 1.52 điểm vào cuối đợt khớp lệnh liên tục và chốt tại 410.9 điểm. Tuy nhiên ngay khi bước sang đợt khớp lệnh đóng cửa, lệnh mua ATC tăng lên áp đảo đối với 2 mã BVH và CTG, giúp 2 cổ phiếu này bật tăng kịch trần.

Ngoài ra, một loạt cổ phiếu chủ chốt khác cũng có mức tăng khá, ngay cả VIC cũng đảo chiều tăng trở lại.

Giao dịch thỏa thuận tăng lên hơn 4 triệu đơn vị, giúp thanh khoản thị trường tính đến hết đợt khớp lệnh liên tục đạt khoảng 18.7 triệu đơn vị, trị giá 401.76 tỷ đồng.

HNX-Index vẫn giảm 0.14 điểm xuống 67.58 điểm. Giao dịch chỉ đạt 14 triệu đơn vị, trị giá 138 tỷ đồng.

9h45: Chỉ số lình xình, giao dịch gần như đứng yên

Trong khoảng 30 phút tiếp theo của thị trường, VN-Index thu hẹp biên độ tăng điểm do ảnh hưởng từ việc VNM, VIC, STB và nhiều cổ phiếu khác giảm giá. HNX-Index quay đầu giảm khi thị trường thiếu yếu tố hỗ trợ.

Tính đến 9h45, VN-Index chỉ tăng 2.27 điểm, tức khoảng 0.55% tạm chốt ở 411.65 điểm. Giao dịch mới đạt khoảng 8 triệu đơn vị, trị giá 133 tỷ đồng.

Toàn sàn có 106 mã giảm, trong đó VNM, VIC, STB là những mã ảnh hưởng nhiều đến VN-Index. Lợi nhuận quý 3 của VNM giảm 6.5% so với cùng kỳ khi đạt 1,046.5 tỷ đồng có thể là nguyên nhân khiến cổ phiếu này giảm giá.

Một số mã giảm kịch sàn như PTC, PXL, HQC, VST, TNT… đều là những mã có tính đầu cơ cao.

Tại HNX, nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm giá sàn như PHS, IVS, APG, HPC, ORS, WSS… Hầu hết các mã chủ chốt cũng giảm giá như KLS, VND, SHN, VCG… làm cho HNX-Index tiếp tục giảm 0.18 điểm, xuống 67.54 điểm.

Giao dịch đạt vỏn vẹn 9 triệu đơn vị, trị giá 90 tỷ đồng.

Toàn sàn có 110 mã giảm, 46 mã tăng và 239 mã đi ngang.

Biến động của thị trường cho thấy kết quả kinh doanh quý 3 đang ảnh hưởng khá nhiều cổ phiếu, đặc biệt là những mã có vốn hóa lớn.

9h45: VN-Index giữ đà tăng, HNX-Index lình xình

Thị trường tiếp tục có mức tăng khá khi có thêm nhiều bluechips tăng giá trong khoảng 30 phút của đợt khớp lệnh liên tục. HNX-Index vẫn lình xình với mức tăng nhẹ.

Tính đến 9h15, VN-Index tăng 3.79 điểm, tương ứng 0.93% chốt tại 413.7 điểm. Lúc này, MSN và BVH tăng mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trừ STB cũng có mức tăng đáng kể. Ngoài ra còn có VPL, ITA, HSG, OGC, PVD… tăng giá là những yếu tố hỗ trợ cho thị trường.

Chỉ số Large Cap tăng 1.35% trong khi các chỉ số khác tăng nhẹ, thậm chí giảm như Small Cap và Micro Cap cho thấy thị trường đang phụ thuộc nhiều vào cổ phiếu vốn hóa lớn.

Do vậy, thanh khoản không có nhiều cải thiện mà chỉ đạt hơn 3.6 triệu đơn vị, trị giá 60 tỷ đồng. Bảng điện tử ghi nhận 75 mã tăng giá và 65 mã giảm giá. VIC, HAG, STB với kết quả kinh doanh kém khả quan khiến các cổ phiếu này quay đầu giảm, trở thành yếu tố cản trở thị trường.

Việc các mã chủ chốt đều đứng giá hoặc giảm nhẹ, chỉ có PVG và PGS tăng nhẹ trong số 52 mã tăng giá, HNX-Index khó có được mức tăng bền vững mà chỉ lình xình giữ trên 67.78 điểm. Thanh khoản cũng chỉ đạt gần 5.6 triệu đơn vị, trị giá 55 tỷ đồng.

ORS cũng không còn tạo được sự đột biến về giá và khối lượng khi nhiều ngày qua cổ phiếu này liên tục được đem ra mổ xẻ. Tương tự với một số cổ phiếu chứng khoán khác cũng trong tình trạng giảm.

Mở cửa: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index vượt 410 điểm

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3 và 9 tháng đầu năm đã giúp BVH, MSN, CTG, EIB bật tăng nhẹ trong phiên mở cửa sáng 26/10 giúp VN-Index lấy lại ngưỡng 410 điểm. Trong khi đó, giao dịch giằng co khiến HNX-Index lình xình quanh mốc tham chiếu.

Theo đó, với sự hỗ trợ của các cổ phiếu chủ chốt, VN-Index tăng 1.12 điểm ở đợt khớp lệnh thứ nhất, tương ứng 0.27% chốt tại 410.5 điểm. Giao dịch chỉ đạt khoảng 575 ngàn đơn vị, trị giá 8.84 tỷ đồng.

IJC trở thành mã dẫn đầu về khớp lệnh với hơn gần 120 ngàn đơn vị, cổ phiếu này tăng nhẹ 1%. Trong khi tăng mạnh nhất trên sàn là các mã VTF, LIX, HMC, SRF, VNI. Đáng chú ý khi đây là phiên tăng trần thứ 3 của VTF trong tuần này.

Đà tăng của VN-Index tiếp tục được hỗ trợ bởi các mã cổ phiếu lớn trong những phút đầu của đợt khớp lệnh liên tục. MSN tăng mạnh hơn 3% và BVH tăng trên 2.4% giúp VN-Index bật hơn 3 điểm lên 412.46 điểm lúc 8h50.

Tương tự, HNX-Index cũng bật tăng trở lại với 0.04 điểm lên 67.76 điểm. Giao dịch đạt trên 3 triệu đơn vị, trị giá 29 tỷ đồng.

Trên hai sàn lúc này có khoảng 90 mã tăng giá, gần 110 mã giảm giá, phần còn lại đứng giá và chưa có giao dịch.

Viết Vinh/Vietstock

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as