Doanh nghiệp lạc quan về kinh tế Việt Nam

Đại đa số các nhà quản lý gia tăng niềm tin vào tình hình kinh tế trong 1 năm tới. Ảnh: foxnews

Vừa qua, Công ty Dịch vụ thông tin tài Chính World Vest Base Việt Nam (WVB FISL) phối hợp cùng Công ty Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest) thực hiện khảo sát “Niềm tin kinh doanh” (BCI) với sự tham gia của hơn 190 doanh nghiệp hàng đầu trong cả nước.

Kết quả cho thấy: đại đa số nhà quản lý lạc quan vào tình hình kinh tế Việt Nam và doanh thu của doanh nghiệp trong 12 tháng tới. Niềm tin về triển vọng kinh doanh tăng lên đáng kể so với 3 tháng đầu năm nay.

Chỉ số niềm tin kinh doanh quý II/2009 đạt 130 điểm, tăng 31 điểm so với quý trước và tăng 30 điểm so với lần đầu thực hiện khảo sát hồi quý III/2008. Có 53% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng kinh tế Việt Nam hiện nay tốt hơn so với 12 tháng trước. Tỷ lệ này 3 tháng đầu năm chỉ là 22%. Chỉ có 7% số người được hỏi lo lắng về một tương lai ảm đạm.

Công thức tính điểm BCI dựa vào 6 cấu phần, trong đó có điều kiện hiện tại của nền kinh tế, dự đoán điều kiện kinh tế, dự đoán doanh thu và lợi nhuận. 59% doanh nghiệp dự tính sẽ tuyển dụng thêm nhân viên trong vòng 12 tháng tới, chỉ có 7% nhà quản lý cho biết họ có ý định cắt giảm nhân sự (so với con số 17% trong 3 tháng đầu năm) phần nào khiến bức tranh việc làm sáng sủa hơn.

Niềm tin của các nhà quản lý cũng tăng lên đáng kể. Hiện có tới 81% lãnh đạo tham gia khảo sát tự tin rằng doanh thu sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới, nhiều hơn 31% so với quý đầu năm nay. Chỉ có 4% người lo ngại về tình hình kinh doanh sa sút trong năm nay. Tất cả các doanh nghiệp tham gia khảo sát đều bày tỏ sự tin tưởng vào các biện pháp kích cầu tiêu dùng của Nhà nước bao gồm việc hạ lãi suất tiêu dùng và lãi suất cho vay doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp (51%) mong đợi mức lãi suất từ 5% đến 8% và 16%.

ItaExpress (tổng hợp)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as