Lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Được sử dụng tiền ở Quỹ bình ổn giá để kiểm soát giá bán lẻ xăng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu chính là cơ chế "cân bằng tài chính" và điều hành thị trường phù hợp, tránh vấp phải những biến động và hậu quả không đáng có từ tác động tăng - giảm giá tức thời.

Ngày 24/3, Bộ Tài chính cho biết, đã ban hành thông tư số 56/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quỹ này chính là cơ chế "cân bằng tài chính" và điều hành thị trường phù hợp, tránh vấp phải những biến động và hậu quả không đáng có từ tác động tăng - giảm giá tức thời.

Theo quy định, ngân sách của Quỹ chỉ được sử dụng để thực hiện việc bình ổn giá xăng dầu. Nếu trường hợp tổng số tiền của quỹ trong năm có kết dư thì doanh nghiệp được phép kết chuyển sang năm sau.

Theo chính sách này, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải thực hiện chế độ đăng ký giá với Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương và tuân thủ nguyên tắc tính toán, đăng ký giá bán xăng dầu theo các bước: Định kỳ vào ngày cuối tháng hàng quý, doanh nghiệp gửi báo cáo đến Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về tình hình thu, chi và tồn quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo, doanh nghiệp căn cứ dự báo mức giá trên thị trường thế giới (lấy thị trường Singapore làm mốc) bình quân trong khoảng 3 tháng tới của từng chủng loại xăng, dầu mà doanh nghiệp dự kiến mua để tính giá vốn bán ra.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cơ chế hình thành Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được lập quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá thị trường khi cần thiết. Nguồn tiền để lập quỹ là các doanh nghiệp được cộng thêm tối đa 500 đồng/lít đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, 500 đồng/kg với dầu mazut. Mức cụ thể từng thời điểm sẽ do liên bộ Tài chính và Công thương quyết định.

Chi phí trích lập quỹ sẽ được coi là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ./.

ItaExpress (tổng hợp)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as