Việt Nam tiết kiệm được 140.000 kWh điện khi tham gia "Giờ trái đất"

Tham gia chiến dịch “Giờ Trái đất toàn cầu”, Hà Nội và 5 thành phố (TP Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Nha Trang và Cần Thơ) đã thực hiện tắt đèn ở những khu vực trung tâm.

Đúng 20h30 tối 28/3, tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn (Hà Nội), Đại Nội và cầu Tràng Tiền (Huế), bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh), phố cổ Hội An và nhân dân của 6 thành phố trong cả nước đã cùng “tắt đèn bật tương lai”.

Chỉ trong một giờ, Việt Nam đã tiết kiệm được 140.000 kWh điện. Với tinh thần đoàn kết toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu, Hà Nội cùng 3.929 thành phố và thị trấn trên 88 quốc gia cùng tắt đèn, tạm ngừng phát sáng tại các điểm công cộng, vui chơi giải trí để hưởng ứng Giờ Trái đất.

Con số 140.000 KWh, theo đánh giá của ngành điện lực chưa phải là nhiều, nhưng cái được hơn cả chính là người dân đã ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và bảo vệ Trái đất trước hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo tính toán của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), chỉ cần tiết kiệm được 1% lượng điện thương phẩm thì cả nước có thể tiết kiệm được khoảng 680 triệu KWh mỗi năm. Trong khi đó, để có được 1 kw công suất của nhà máy điện, Nhà nước phải đầu tư 1.000 USD.

Theo biểu giá mới áp dụng từ 1/3, bình quân mỗi KWh có giá bán lẻ 948,5 đồng, chưa tính thuế VAT. Như vậy, Việt Nam tiết kiệm 132,8 triệu đồng tiền điện sau một giờ chìm trong bóng tối.

ItaExpress (tổng hợp)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as