itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / 31/12: Phiên cuối năm 2008 VN-Index giảm nhẹ

31/12: Phiên cuối năm 2008 VN-Index giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giảm nhẹ sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm trước đó.

Bước vào phiên giao dịch đợt 1 hôm nay, với đà tăng điểm khá mạnh và bất ngờ trước đó, trên bảng giao dịch điện tử sắc xanh vẫn tiếp tục được duy trì, tuy nhiên mức tăng đã có phần hạn chế.

Cụ thể, kết thúc giao dịch đợt 1, chỉ số VN-Index tăng 2,04 điểm (tương đương tăng 0,64%) lên 318,36 điểm.Khối lượng giao dịch sau đợt 1 này đạt hơn 2 triệu đơn vị, giá trị tương đương 49,35 tỷ đồng.

Bước sang đợt khớp lệnh đợt 2 và đợt 3, giao dịch diễn ra khá sôi động khiến VN-Index giằng co, tuy nhiên chốt phiên giao dịch cuối cùng này, VN-Index vẫn giảm nhẹ 0,7 điểm (tương đương giảm 0,22%) xuống 315,62 điểm.

Giao dịch phiên này tiếp tục tăng lên với tổng khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt hơn 14,1 triệu đơn vị, tương đương giá trị là 368 tỷ đồng. Tăng thêm 3% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Khép lại một năm đầy biến động của thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index giảm mất 611,4 điểm, tức là đã giảm 65,95% so với mức điểm của phiên giao dịch cuối năm 2007. Mức điểm thấp nhất mà VN-Index đã xuống là 286,85 điểm vào ngày 10/12/2008.

Trong tổng số 170 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, đã có 63 mã tăng giá (trong đó 18 mã tăng trần), 72 mã giảm giá (trong đó 4 mã giảm sàn) và còn lại là 39 mã đứng ở mức tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu Blue-chips sau 3 phiên tăng giá khá tích cực nâng đỡ thị trường khá nhiều thì phiên này hầu hết đều điều chỉnh giảm, tuy nhiên với mức giảm là rất nhẹ.

Tăng giá trong nhóm này chỉ có PVD của PV Drilling, HAG của Hoàng Anh Gia Lai phiên giao dịch này đã dừng lai ở mức tham chiếu sau nhiều phiên tăng trần ấn tượng. Ngoài ra đứng giá trong nhóm này còn có VNM của Sữa Việt Nam, VIC của Vincom, PPC của Nhiệt điện Phả Lại, STB của Sacombank.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu giảm giá có DPM của Đạm Phú Mỹ, FPT của Tập đoàn FPT, HPG của Hoà Phát và PVF của Tài chính Dầu khí, ITA của Tập đoàn Tân Tạo, SSI của Chứng khoán Sài Gòn.

Một số mã cổ phiếu sáng giá khác giảm giá trong phiên này như TAC của Dầu thực vật Tường An, TDH của Nhà Thủ Đức, SJS của Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, SAM của Vật liệu Viễn Thông, REE của Cơ điện lạnh, DPR của Cao su Đồng Phú…

Trong khi đó về khối lượng giao dịch của từng mã cổ phiếu, STB của Sacombank tiếp tục đứng đầu thị trường về khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh khi có trên 2,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp đến là PVD 1,04 triệu đơn vị, VNE là 0,61 triệu đơn vị, SSI là 0,49 triệu đơn vị, FPT là 0,43 triệu đơn vị, HPG là 0,42 triệu đơn vị, PPC là 0,41 triệu đơn vị....

Nguyễn Vỹ