Anh quan tâm tới lĩnh vực tài chính, ngân hàng của VN

Tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Thị trưởng khu Tài chính London - Michael Bear mong muốn được hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng.

Tấn Dũng đã đề nghị với Anh quốc hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc thành lập Khu tài chính thương mại tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư…; đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh ngiệp của Anh sang hợp tác, đầu tư và kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Ông Michael Bear - Thị trường Tài chính Anh bày tỏ hy vọng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt, trong chuyến thăm, có nhiều doanh nghiệp tài chính, ngân hàng lớn của Anh sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/3, Thị trưởng Tài chính London - Alderman Michael Bear cũng có buổi tiếp xúc với Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu. Hai bên đã bàn đến việc thành lập ngân hàng Anh quốc 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các phương diện thương mại, xuất khẩu và tài chính. Trong quá trình phát triển, Việt Nam đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Chính phủ Anh quốc trong đó có việc tài trợ cho Việt Nam nhiều dự án quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Cũng trong buổi làm việc này, hai bên đã cùng nhau trao đổi về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng Anh quốc tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về khả năng hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm chuyên biệt Lloyd’s of London tại Việt Nam.

Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm Anh quốc tiếp tục tìm hiểu và hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống giám sát và phát triển kinh doanh bảo hiểm.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết, trong thời gian qua, Ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Vương quốc Anh hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để hai ngân hàng này cũng như các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc này, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và Thị trưởng Anh Michael Bear cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sang ngân hàng trách nhiệm hữu hạn. Việc bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% của các ngân hàng thương mại; vấn đề cổ phần hóa của các ngân hàng tại Việt Nam…

Năm 2010 kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước đạt 2 tỷ USD và đầu tư của các doanh nghiệp Anh vào Việt Nam cũng đạt khoảng 2 tỷ USD. Hiện hai nước đang đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều tăng lên 4 tỷ USD, đầu tư của các doanh nghiệp Anh vào Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ USD vào một vài năm tới.

Theo Hồng Anh (VNE)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as