Campuchia đề xuất thành lập một tổ chức bình ổn giá gạo

Chính phủ Campuchia muốn có vai trò tích cực trong việc bình ổn giá gạo trên thế giới hiện nay và đã đề xuất kế hoạch thành lập một tổ chức các nước xuất khẩu gạo bao gồm 5 nước Đông Nam Á theo mô hình của OPEC.

Ông Khieu Kanharrith, Bộ trưởng thông tin Campuchia - phát ngôn viên Chính phủ trao đổi với báo Mekong Times hôm thứ sáu cho biết: Chính phủ phải đảm bảo giá lương thực phù hợp cho người dân nếu Campuchia muốn tránh ‘chiến tranh giá’ với các nước láng giềng.

Trong báo cáo gần đây liên quan tới đề xuất thành lập một tổ chức các nước xuất khẩu gạo, gọi tắt là OREC (tổ chức này có mô hình tương tự như OPEC nhằm thực hiện bình ổn giá gạo), ông Kanharitth cho biết đề xuất này sẽ được được thảo luận thêm cùng với các nước sản xuất gạo khác:

“Nếu chúng ta không liên kết lại, thế giới sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng về gạo nghiêm trọng hơn”.

Trong một phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej kêu gọi Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam cần hợp tác và liên kết với nhau nhằm kiểm soát giá gạo toàn cầu hiện nay.

Tổ chức này có thể sẽ được mở rộng với sự tham gia của nhiều nước Đông Nam Á.

Chính phủ Campuchia đang thực hiện nghiên cứu giá gạo quốc tế và cơ chế hoạt động của tổ chức.

Theo ông Hang Chuon Naron, thứ trưởng Tài Chính Campuchia cho biết ý tưởng thành lập tổ chức xuất khẩu gạo này không phải là mới. Năm ngoái, thủ tướng Campuchia Hunsen đã đề xuất ý tưởng này.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Việt Nam tại Phnôm Pênh năm 2007, ông Hunsen đã đề nghị các nước xuất khẩu gạo lớn như Việt Nam và Campuchia nên hợp tác để nâng cao vị thế của các nước xuất khẩu gạo.

Theo ông Hang Chuon Naron, tổ chức sẽ chia sẻ thông tin thị trường và giúp đỡ các nước thành viên trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu gạo. Ông nhấn mạnh việc bình ổn giá gạo sẽ đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp.

“Nông dân Campuchia sẽ không bị ảnh hưởng” - Bộ trưởng nông nghiệp Chan Sarun khẳng định. Ông coi gạo Campuchia như là nguồn ‘vàng trắng’ của đất nước.

Hôm 24 tháng 4, ông Chan Sarun cho biết nước này có thể xuất khẩu 8 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Theo như Viện trưởng Viện kinh tế Campuchia ông Sock Hach, tổ chức này khi được thành lập sẽ nâng cao vị thế xuất khẩu gạo của Campuchia và mở cửa nhiều hơn thị trường gạo xuất khẩu của nước này.

Năm ngoái, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan đã xuất khẩu 16 triệu tấn gạo. Campuchia xuất khẩu 1,5 triệu tấn, Việt Nam xuất 5 triệu tấn và Thái Lan 9,5 triệu tấn.

Theo tổ chức nông lương Liên hiệp quốc FAO, Thái Lan và Việt Nam chiếm 40% thị trường xuất khẩu gạo toàn cầu.

Hiện nay giá gạo tại Campuchia đã gấp đôi so với năm trước, giá gạo thế giới đã tăng từ 512 USD/1 tấn vào tháng 1 năm 2007 lên mức 998 USD/1 tấn hôm 30 tháng 4 năm 2008.

Việt Thắng/www.chinaview.cn

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as