Nhiên liệu sinh học và khan hiếm lương thực

Hai lãnh đạo châu Mỹ La tinh đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng tác động tới nguồn cung thực phẩm từ hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học.

Trong phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Niu Yóc, tổng thống Bô-li-vi-a Evo Morales cho biết việc sản xuất nhiên liệu sinh học đang ảnh hưởng xấu tới những người dân nghèo nhất thế giới.

Tổng thống Pê-ru Alan Garcia cho rằng việc sử dụng đất để phát triển nhiên liệu sinh học đang lấy đi nguồn thực phẩm của những người nghèo.

Thủ tướng Anh Gordon Brown đang chủ trì một hội nghị thảo luận các chính hỗ trợ phát triển nhiên liệu sinh học của Châu Âu.

Ngay trước phiên họp, ông Brown cho biết Anh sẽ có ‘chọn lọc’ các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhiên liệu này.

Những người ủng hộ cho biết sử dụng những nguồn nhiên liệu thay thế nguồn nhiên liệu truyền thống sẽ góp phần giảm sự ấm lên toàn cầu.

Nhưng khi giá thực phẩm đang leo thang trên toàn cầu, sự phát triển nhiên liệu sinh học có thể dẫn đến giảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu.

Châu Âu đang bị chỉ trích vì mục tiêu sẽ đạt 10% nhiên liệu cho phương tiện giao thông từ nguồn thực phẩm đến năm 2020.

Giám đốc Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP và giám đốc ngân hàng phát triển Châu Phi đã tham dự hội nghị này tại Luân-đôn.

Dự án nhiên liệu sinh học Ethanol

Tại phiên khai mạc hội nghị của LHQ về ảnh hưởng thay đổi khí hậu toàn cầu tới con người, tổng thống Bô-li-vi-a cho rằng nếu muốn chấm dứt những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, chúng ta nên loại bỏ chủ nghĩa tư bản.

Ông Morales, tổng thống Bô-li-vi-a nêu ra trách nhiệm của nhiều quốc gia.

Ông cũng cho biết phát triển công nghiệp không kiểm soát đã dẫn đến việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ông cho biết “Một vài tổng thống Nam Mỹ đang nói về nhiên liệu sinh học nhưng họ không hiểu đang nói gì”

Phát biểu đó nói tới tổng thống Bra-xin Luiz Inacio Lula da Silva khi ông cho rằng Braxin có đủ dất để trồng lương thức để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Ông đã phản đối kết luận cho rằng nhiên liệu sinh học gây ra cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.

Hôm thứ hai, Bra-xin đã thông báo kế hoạch thành lập một liên doanh trồng mía đường tại Ga-na để phát triển nhiên liệu sinh học.

Tổng thống Lula cho biết “Chúng tôi đang phát triển một dự án trồng 27.000 hecta mía đường tại Ga-na để sản xuất 150 triệu lít ethanol hàng năm hướng tới thị trường Thụy Điển.

Nhiều nước trong đó có Trung Quốc đang hạn chế dùng
thực phẩm sản xuất nhiên liệu sinh học

Về phần mình, tổng thống Pê-ru Garcia cho rằng nhu cầu nhiên liệu sinh học đang đe dọa tới sản xuất lương thực trên thế giới.

Giống như nhiều quốc gia Nam Mỹ khác, Pê-ru dành nhiều đất cho sản xuất ethanol và các nhiên liệu sinh học thay vì cung cấp nguồn thực phẩm, điều này đã đẩy giá lương thực lên cao.

Khoảng 40% người Pê-ru, chiếm khoảng 12 triệu người, đang sống dưới mức nghèo khó và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do giá lương thực tăng cao.

Việt Thắng (Theo BBC)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as