Motorola thua lỗ nghiêm trọng

Các nhà đầu tư hy vọng một dấu hiệu phục hồi của hãng sản xuất di động thứ 3 thế giới Motorola nhưng có thể họ sẽ phải thất vọng.

Báo cáo lợi nhuận quý một mới được công bố hôm thứ năm cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh điện thoại của hãng sẽ tiếp tục thua lỗ nghiêm trọng.

Motorola đã vạch ra các kế hoạch nhằm cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh đang xuống dốc của hãng trong thời gian gần đây: cắt giảm 2.600 lao động, kế hoạch loại bỏ những mẫu điện thoại ế ẩm trong nỗ lực hạn chế thua lỗ của cổ đông, nghiên cứu những mẫu mới để ổn định tình hình trong trường hợp chưa cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.

Theo các nhà phân tích, cổ phiếu của Motorola sẽ giảm 7 xu/cổ phiếu, chỉ đạt 7,5 tỷ đô la doanh thu quý một. Trong khi đó, tại thời điểm này năm trước, lợi nhuận trên 1 cổ phiếu của hãng là 2 xu và doanh thu đạt 9,43 tỷ đô la.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn nhận định rằng, Motorola là một tập đoàn lớn, do vây việc phục hồi trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Theo các chuyên gia phân tích phố Wall, cổ phiếu Motorola chỉ mất 1 xu Mỹ/cổ phiếu trong quý 2, bước cải thiện này có thể bắt nguồn từ chiến dịch cắt giảm chi phí và không phải từ sự phục hồi của hoạt động kinh doanh.

Chuyên gia phân tích đầu tư Ed Snyder cho biết, Motorola đang gặp phải những khó khăn căn bản, với hàng loạt các sản phẩm lỗi thời và thiếu những “quả bom tấn” tiềm năng. Hãng sẽ có thể thua lỗ lớn hơn nếu không đưa ra được thị trường những sản phẩm mới.

Ông Syder cho biết thêm: “Thua lỗ được dự kiến là rất lớn, do đó sẽ khó thực hiện được kế hoạch đề ra là tách riêng lĩnh vực sản xuất điện thoại của hãng. Những hoạt động sản xuất kinh doanh điện thoại có thể sẽ không thể có đủ nguồn vốn để hoạt động độc lập”.

Nếu như vây, nó sẽ phá vỡ nỗ lực của Motorola và nhà đầu tư Carl Icahn . Ông Carl đã thành công trong việc gây áp lực buộc công ty phải thông qua kế hoạch chia tách hãng thành 2 công ty nhằm khai thác lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác.

Năm 2007, kinh doanh điện thoại của Motorola chịu mức thua lỗ kỷ lục 1,2 tỷ đô la khi mẫu điện thoại Razr của hãng cho ra thị trường. Doanh số model này là một trong những chiếc bán chạy nhất và đã đạt doanh thu kỷ lục năm 2006.

Sự cạnh tranh mạnh mẽ của hãng sản xuất điện thoại số 1 thế giới Nokia cũng như các hãng lớn khác như Samsung, LG, Sony Ericson đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường tiêu thụ của Motorola. Năm trước, Samsung vượt qua Motorola để trở thành hãng sản xuất điện thoại lớn thứ 2 trên toàn cầu.

Cổ phiếu của Motorola đã giảm 41% trong năm nay, xuống mức 9,41 đô la/cổ phiếu hôm thứ tư sau khi đạt mức 8,85 đô la/cổ phiếu hồi tuần trước, mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.

Motorola đang thực hiện các bước nhằm cứu hoạt lĩnh vực kinh doanh điện thoại khỏi vòng thua lỗ. Tháng trước hãng này đã đóng cửa một nhà máy tại Xin-ga-po và cắt giảm 10.000 lao động.

Những biện pháp này giúp Motorola hạn chế đà sụt giảm giá cổ phiếu của hãng. Motorola dự định sẽ đưa ra thị trường những mẫu điện thoại mới hấp dẫn vào mùa giáng sinh tới đây.

V. T (Theo CNN)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as