Dự báo tăng trưởng thương mại thế giới giảm mạnh

Trung tuần qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tuyên bố rằng năm 2007 tăng trưởng thương mại thế giới đã giảm mạnh và nay lại tiếp tục sụt giảm. Khủng hỏang tài chính và giá cả hàng hóa tăng cao là nguyên nhân khiến cho hoạt động kinh tế thế giới bị đình trệ.

Năm 2007 khối lượng trao đổi thương mại thế giới chỉ tăng 5,5%, so với 8,5% của thời kỳ hưng thịnh năm 2006.

Theo dự báo mới nhất của Quỹ tiền tệ Quốc tế, thương mại thế giới năm nay chỉ tăng khoảng 4,5% - mức thấp nhất kể từ năm 2002.

Các nhà kinh tế WTO cho rằng đây là dự báo lạc quan, nhưng nếu căn cứ vào mức độ khủng hoảng trên thị trường tài chính và hành động kiềm chế giá thực phẩm, giá xăng dầu leo thang của các chính phủ các nước, thì nhu cầu của thế giới có thể giảm mạnh hơn nữa.

WTO nhấn mạnh: “Thương mại thế giới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trước những biến động của hoạt động kinh tế toàn cầu, nếu mức sụt giảm về tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo rõ ràng hơn thì tăng trưởng thương mại có thể thấp hơn mức 4,5%”. Patrick Low, nhà kinh tế học hàng đầu của WTO, cho rằng: “Thực sự khủng hoảng trên thị trường tài chính vẫn chưa tác động nhiều so với mức độ ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế” và “Cho đến nay, sự ảnh hưởng vẫn còn khá hạn chế”.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã treo lên cửa chính của trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ)
tấm biểu ngữ khổng lồ chào mừng VN, thành viên thứ 150 (nguồn VnExpress)

Patrick Low trích dẫn các chỉ số để chứng minh hai tháng đầu năm nay nhập khẩu và xuất khẩu của ba đầu tàu kinh tế lớn nhất thế giới là Đức, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng mạnh.

Năm 2007, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành nước xuất khẩu hàng hóa đứng thứ hai trên thế giới, các mặt hàng xuất khẩu đổi lấy đô la của nước này đã tăng hơn ¼. Hiện nay Đức vẫn là nước xuất khẩu đứng đầu thế giới.

Theo WTO, trong những năm gần đây các mặt hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển đã bớt phụ thuộc vào thị trường các nước giàu có. Thị phần của những nước nghèo đã vươn tới đỉnh cao mới, chiếm một nửa tổng số trong mức tăng trưởng thương mại thế giới.

Bên cạnh giá cả hàng hóa cao, những dự báo hiện nay cho thấy năm nay các nước đang phát triển có xu hướng duy trì được sản lượng và tốc độ tăng trưởng thương mại nhanh hơn so với các nước phát triển, trong đó lượng hàng nhập khẩu của các nước này tăng hơn 10%.

Tuy nhiên, WTO cảnh báo rằng giá thực phẩm tăng cao cùng với những bất ổn xã hội có thể phủ một đám mây đen lên bức tranh lạc quan này, kể cả đối với những quốc gia nhập khẩu thực phẩm và những quốc gia được hưởng lợi từ việc giá thực phẩm tăng cao.

Một vài số liệu thương mại cũng được thổi phồng vào thời kỳ đồng đô la bị mất giá.

Thao Nguyễn (Theo The Financial Times)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as