Liên minh Châu Âu chống bán phá giá đối với giày da của Trung Quốc

Sản xuất giày da tại Trung Quốc

(Ảnh: vnchannel.net)

Các nước thành viên của Liên minh Châu Âu ngày 29/04/2008 quyết định, sẽ mở rộng việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với giày da của Trung Quốc qua Ma Cao, để trừng phạt các doanh nghiệp giày da của Trung Quốc mượn Ma Cao để né tránh thuế chống bán phá giá của Liên minh Châu Âu.

Ủy ban Liên minh Châu Âu đầu tháng 9 năm ngoái đã phát động cuộc điều tra tình hình giày da Trung Quốc thông qua Ma Cao nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu. Căn cứ vào kết quả điều tra của Ủy ban liên minh Châu Âu, các nước thành viên của Liên minh Châu Âu tại hội nghị thường trực tổ chức ngày 19 đã đưa ra quyết định trên. Quyết định chính thức có hiệu lực sau khi Liên minh Châu Âu đăng công báo.

Để bảo vệ lợi ích của một số doanh nghiệp sản xuất giày da ở các nước Nam Âu, bắt đầu từ ngày 7/10/2006 Liên minh Châu Âu chính thức thu thuế chống bán phá giá 16,5% với thời gian 2 năm đối với giày da và giày trẻ em của Trung Quốc, những biện pháp này trước đây không áp dụng cho khu hành chính đặc biệt Ma Cao.

Liên minh Châu Âu nói để tránh thuế chống bán phá giá các doanh nghiệp giày của Trung Quốc đã mượn đường Ma Cao để xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu. Nhưng chỉ trích này bị sự phản đối kịch liệt từ các doanh nghiệp giày của Trung Quốc và các nhà bán lẻ của Châu Âu.

Vào tháng 3 năm nay Ủy ban liên minh Châu Âu đã từng cảnh báo doanh nghiệp giày của Liên minh Châu Âu trên công báo sớm cân nhắc việc đệ đơn chống bán phá giá đối với giày da của Trung Quốc, bởi vì biện pháp hiện nay sẽ hết hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Theo quy định, doanh nghiệp giày của Liên minh Châu Âu phải nộp đơn trước ngày 7/7/2008, nhưng hiện nay còn chưa rõ doanh nghiệp sản xuất giày của Liên minh Châu Âu có nộp đơn hay không.

Ngay từ 2 năm trước, khi Ủy ban Liên minh Châu Âu đã chính thức phê chuẩn phương án thu thuế vụ án chống bán phá giá giày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các loại sản phẩm giày xuất khẩu của Trung Quốc không gây nên tổn thất thực chất cho ngành sản xuất công nghiệp của Châu Âu, phán quyết của phía Châu Âu là thực hiện thuế suất thống nhất đối với tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến vụ án, biện pháp này thiếu căn cứ thực tế và pháp luật, đã vi phạm nguyên tắc mậu dịch bình đẳng.

Thành Lê (Dịch từ Mạng Tân Hoa)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as