Châu Âu cân bằng giữa giảm lạm phát và duy trì kinh tế tăng trưởng

Mới đây Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố “Báo cáo triển vọng kinh tế khu vực Châu Âu mùa xuân năm 2008” ở Vieen – Thủ đô của Áo.

Theo dự đoán, trong hai năm 2008, 2009 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Châu Âu sẽ trượt dốc, trong đó tình hình tuột dốc của tốc độ tăng trưởng kinh tế 15 nước Châu Âu cũ tương đối rõ ràng, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2008 từ 2,7% năm 2007 giảm xuống còn 1,5%, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2009 chỉ có thể duy trì ở mức 1,4 %. Trong khi đó mức độ chậm lại ở Đông Nam Âu không nhiều, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2008 sẽ khoảng 5,5% so với 6,9% năm 2007, đến năm 2009 có hy vọng duy trì ở mức 5,2%.

Báo cáo cho rằng đến nay hệ thống tài chính Châu Âu biểu hiện tương đối ổn định, trạng thái tài sản của các tổ chức tài chính chủ yếu của Châu Âu rất tốt, nhà đầu tư và cổ đông có thể đổ vốn mới vào thị trường tài chính. Để ứng phó tốt hơn với sự biến động tài chính, 15 nước Châu Âu cũ phải ưu tiên cân nhắc việc xây dựng lại lòng tin đối với hệ thống tài chính, tăng cường độ lành mạnh và độ minh bạch của tổ chức này. Ngân hàng trung ương và cơ quan tài chính các nước đưa ra quyết sách phải tìm kiếm sự cân bằng giữa giảm lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn sự biến động tài chính gây nên xung động lần thứ hai đối với kinh tế Châu Âu.

Báo cáo đồng thời cũng chỉ ra, các nền kinh tế mới nổi Đông Nam Âu với việc nâng cao trình độ dung hợp với kinh tế Châu Âu khiến năng lực sản xuất tăng cao, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc tăng trưởng kinh tế của các nước này.

Lê Thành (Theo báo Buổi sáng Đông Phương - TQ )

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as