Khủng hoảng tín dụng: Các ngân hàng thua lỗ 500 tỷ bảng Anh

Nguồn: http://news.bbc.co.uk

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa cho biết, cuộc đổ vỡ tín dụng có thể gây cho hệ thống ngân hàng thế giới tổn thất khoảng một nghìn tỷ Mỹ kim (500 tỷ bảng Anh), trong một đánh giá cao nhất về mức thiệt hại do cơn khủng hoảng này gây ra.

Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu sáu tháng của IMF cho biết: “Những sự kiện trong sáu tháng đã biểu hiện sự yếu ớt của hệ thống tài chính toàn cầu và đặt ra những câu hỏi cơ bản về tính hiệu quả của sự phản ứng từ các tổ chức thuộc khu vực công và tư”.

Theo IMF, hệ thống tài chính của thế giới đang trong thời kỳ căng thẳng gia tăng và những rủi ro vẫn còn duy trì “ở mức cao”.

Tổ chức này đánh giá tổn thất trong thị trường cho vay thế chấp nhà ở Hoa Kỳ do sự đổ vỡ trong các khoản vay cho khách hàng dưới chuẩn và liên quan đến chứng khoán lên tới 565 tỷ Mỹ kim. Thêm vào đó, những khoản vay loại khác có liên quan đến bất động sản thương mại, thị trường tín dụng của người tiêu dùng và công ty, làm tổng tổn thất gia tăng lên đến khoảng 945 tỷ Mỹ kim, làm tăng thêm mối lo ngại về sự thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu.

Nguồn: http://news.bbc.co.uk

Trong viêc xem xét lại các họat động ở Châu Âu, công ty Thẻ tín dụng Capital One cho biết sẽ cắt giảm khoảng 750 việc làm tại Vương quốc Anh, chủ yếu là tại các trung tâm giao dịch qua điện thoại, dịch vụ cung cấp tài khoản và trung tâm hỗ trợ khách hàng ở Nottingham.

Cho tới nay, các ngân hàng đã kết toán mức thua lổ tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng tín dụng là gần 130 tỷ Mỹ kim để giải thích sự sụt giảm giá trị của các khoản tín dụng dưới tiêu chuẩn của họ. Như vậy qui mô các khoản thua lỗ này đã tăng lên so với con số 100 tỷ Mỹ kim mà Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiên đoán hồi mùa hè năm ngoái.

Jaime Caruana, Giám đốc Phòng tiền tệ và thị trường vốn của IMF, nói: “Cú sốc tín dụng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng dưới tiêu chuẩn ở Mỹ lan rộng giữa lúc sự sụt giảm kinh tế đáng kể. Sự sụt giảm giá trị tín dụng đã tăng lên và lan rộng từ cấp độ tín dụng sang các thị trường tín chấp thương mại và nhà ở, và đến cả thị trường tín dụng doanh nghiệp. Khi chu kỳ tín dụng thay đổi, mức lãi mặc định trong mọi lãnh vực” đều có thể tăng.

IMF sẽ công bố triển vọng kinh tế thế giới trong nửa năm vào hôm nay và đang xem xét cắt giảm mức dự báo của mình về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2008 ở mức 3,7% thay vì 4,1% như trước đây, cũng như tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ chỉ ở mức 0,6%. Ông Caruana nói mối quan ngại hiện nay là các điều kiện tín dụng sẽ gặp khó khăn thế nào trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ sụt giảm, mà có thể làm nhiều khoản vay không được trả đúng hạn với sự tụt giảm giá nhà đất nhanh chóng. Ông cũng cho rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là vấn đề cần được giải quyết mà tình trạng đó đã bộc lộ “những đường lối sai lầm” trong các thị trường cần nghiêm túc sửa chữa.

Nguồn: http://news.bbc.co.uk

Điều đó đòi hỏi sự quan tâm của khu vực tư, các ngân hàng trung ương và có lẽ là cả việc sử dụng các quỹ công, Ông Caruana nhận xét thêm rằng các chính phủ nên “công khai” đối với tất cả các lựa chọn và nên “sẵn sàng cho sự can thiệp sớm, hành động sớm”.

Về phần mình, Ngân hàng Anh hôm qua đã công bố sẽ cho các ngân hàng vay thêm 15 tỷ bảng Anh theo các kỳ hạn thanh toán ba tháng và tuyên bố có thể còn tiếp tục có những động thái tích cực hơn trong nổ lực dập tắt sự đổ vỡ tín dụng. Ngân hàng này còn cho biết, kể từ ngày 15-4, thanh khoản trong hoạt động thị trường tiền tệ của nó đã tăng thêm 15 tỷ bảng Anh, so với 10 tỷ bảng Anh mà ngân hàng này thêm vào hồi tháng 12 năm ngoái, tháng 1 và tháng 3 năm nay.

Riêng Chủ tịch Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) Angel Gurría cho biết, phương Tây vẫn duy trì hướng mở cho đầu tư từ các quỹ tài sản của nhà nước (sovereign wealth funds - SWF) và OECD đang tiến hành đáp ứng những đòi hỏi của các SWF trong việc ứng phó đối với những mối lo ngại mà họ có thể sử dụng tài sản dầu lửa của mình để kiểm soát các khoản tiền góp vốn vào các doanh nghiệp chiến lược ở châu Âu và Mỹ.

Thao Nguyễn (theo The Guardian)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as