Lạm phát Trung Quốc tăng nhanh nhất kể từ năm 1996

Lạm phát của Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 11 năm qua đang gây sức ép buộc Chính phủ nước này phải có những biện pháp để kiềm chế giá, đồng thời không gây giảm sút cho nền kinh tế khi nhu cầu xuất khẩu đang giảm.

Cục Thống kê quốc gia cho biết, giá tiêu dùng đã tăng 8,5 % trong tháng tư so với hồi đầu năm; trước đó, vào tháng 3 tỉ lệ này là 8,3 %. Theo dự đoán của Bloomberg, trước đó lạm phát chỉ tăng 8,2%.

Giá lương thực tăng 22,1% cùng với đó là giá các mặt hàng tiêu dùng, năng lượng và giá nhân công tăng, đang gây áp lực cho lạm phát. Tuần trước, Bộ Thương mại cho biết, tăng trưởng xuất khẩu đã giảm xuống trong tháng tư khi nhiều nền kinh tế trên thế giới suy giảm.

Ông Issac Meng, chuyên gia kinh tế của BNP Paribas tại Bắc Kinh, nhận định: “Áp lực lạm phát vẫn rất lớn. Lạm phát cao sẽ làm cho cuộc sống người dân khó khăn hơn và tăng trưởng chậm lại sẽ đe dọa tới công ăn việc làm, đây là những vấn đề xã hội quan trọng mà Chính phủ cần phải quan tâm”.

Giá tiêu dùng đã tăng 8,7% vào tháng hai, là mức cao nhất kể từ năm 1996.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan hôm mùng 5/5 cho biết, ngân hàng có thể tăng tỷ lệ lãi suất. Hiện nay, lãi suất cho vay là 7,47% - mức cao nhất trong 9 năm qua sau sáu lần tăng lãi suất vào năm ngoái.

Nền kinh tế Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Trong quý một năm nay, Trung Quốc đạt tỷ lệ tăng trưởng 10,6%, giảm 1,3% so với năm 2007. Tăng trưởng giảm do xuất khẩu giảm sút và trận bão tuyết lịch sử đã khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa.

Ông Donald Strazheim, Phó Chủ tịch Newport Beach tại California, nhận định: “Lạm phát là vấn đề kinh tế số một tại Trung Quốc hiện nay”.

Giá thực phẩm đã tăng 21,4 % vào tháng ba. Giá các mặt hàng vẫn giữ tốc độ tăng 1,8%.

Lạm phát gia tăng đang gây áp lực cho Chính phủ phải nhanh chóng nâng giá đồng nhân dân tệ (NDT) nhằm giảm chi phí nhập khẩu và kiềm chế thặng dư thương mại.

Đồng NDT đã tăng chậm lại từ đầu tháng tư. Chính phủ đang lo ngại rằng tỷ lệ lãi suất cao hơn so với ở Mỹ và NDT tăng giá đang thu hút ngoại tệ vào nền kinh tế.

Đồng NDT đã tăng 0,4 % so với đô la Mỹ kể từ 31 tháng 3 sau khi tăng 4,2% vào quý một. Đây là mức tăng cao nhất từ khi chấm dứt áp dụng tỷ lệ hối đoái cố định vào năm 2005.

Giám đốc Quỹ tiền tệ Thế giới, ông Dominique Strauss-Kahn, tuần trước yêu cầu đồng NDT cần tăng mạnh hơn và nhanh hơn nữa.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp ba lần năm nay, nâng lên mức kỷ lục là 16%. Ngân hàng này cũng sẽ bán hối phiếu để rút bớt tiền mặt khỏi hệ thống tài chính.

Theo dự đoán của Bloomberg, khi tổng hợp đánh giá của 11 chuyên gia kinh tế hồi tháng trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ tăng tỷ lệ lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay.

Chính phủ đang đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lãi suất là 4,8%, mức tương đương so với năm 2007.

Thu nhập trung bình tại khu vực đô thị Trung Quốc đã tăng 18,3% trong quý một so với năm ngoái lên mức 6.524 NDT (935USD). Giá sản xuất đã tăng 8,1% vào tháng tư so với hồi đầu năm - mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2004.

Việt Thắng (Theo Bloomberg)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as