Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới về sức cạnh tranh

Tòa nhà Vdara tại CityCenter

trung tâm TP Las Vegas (ảnh AP)

Trong một báo cáo được công bố hôm 14-5, Trường Kinh doanh IMD của Thụy Sĩ cho rằng bất kể nền kinh tế Hoa Kỳ có lâm vào tình trạng suy thoái hay không nó vẫn có sức cạnh tranh nhất thế giới.

2008 là năm thứ 15 Học viện Quốc tế về Phát triển Quản lý (IMD), đóng ở thành phố Lausanne, đã xếp nền kinh tế Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng trong Niên giám Cạnh tranh Thế giới

Tiếp theo sau là Singapore, Hong Kong, Thụy Sĩ và Luxembourg là các quốc gia được đánh giá có thành tích kinh tế, năng lực lãnh đạo, hiệu quả kinh doanh và cơ sở hạ tầng.

Úc đã nhảy lên năm bậc, xếp vị trí thứ bảy, chỉ sau Đan Mạch. Canada, Hà Lan, Na Uy, Ái Nhĩ Lan và Đài Loan, tất cả đều giành được thứ hạng.

Trung Quốc và Ấn Độ - hai nền kinh tế mới nổi lên - tụt hai bậc trong năm 2008, với các vị trí tương ứng là 17 và 29 trong danh sách của 50 nền kinh tế, được xuất bản hàng năm kể từ năm 1989 dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê và điều tra.

Stephane Garelli, Giáo sư của IMD, nói rằng, mặc dù Cục Dự trữ Liên Bang và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã can thiệp một cách nhanh chóng để bơm tiền mặt vào nền kinh tế và thị trường tài chính, nhưng cần phải có thêm nhiều nỗ lực nữa để ngăn ngừa một cuộc suy thoái lớn hơn.

“Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ là một khả năng rất có thể xẩy ra”, giáo sư Garelli nói khi lưu ý rằng khu vực tài chính quy mô lớn của nước này cũng như giá cả thực phẩm và hàng hóa cao có thể tiếp tục đẩy mức lạm phát lên cao vào lúc lãi suất chính thức thấp.

Ông nói thêm, “2008 sẽ là năm đầy cam go”.

Thao Nguyễn (dịch từ bản tin của Reuters)

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as