itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Ủng hộ 2,1 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An

Ủng hộ 2,1 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An

Sáng 23/2, tại buổi Lễ trao tặng Nhà tình nghĩa diễn ra tại Văn phòng Tỉnh ủy Long An, đại diện Tập đoàn Tân Tạo đã trao cho lãnh đạo tỉnh số tiền 2,1 tỷ đồng để xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trong tỉnh.

Có mặt tại Lễ trao tặng có Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Tân Tạo Đặng Quang Hạnh, Giám đốc Hành chính Đối ngoại kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty ITA Way-s Nguyễn Hữu Dũng cùng đại diện tỉnh Long An, ông Dương Quốc Xuân - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, các huyện trong tỉnh.

Số tiền 2,1 tỷ đồng sẽ được chia đều cho 7 huyện trong tỉnh gồm: Đức Huệ, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Mỗi huyện sẽ xây dựng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng và sẽ ưu tiên xây dựng cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Hạnh, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Tân Tạo, coi đây là niềm vui, niềm vinh dự và là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho các gia đình chính sách. Ông Hạnh đề nghị các địa phương sớm triển khai xây dựng, xét duyệt đúng đối tượng để những người khó khăn sớm có nhà ở. Ông Hạnh cũng cho biết Tập đoàn Tân Tạo sẽ luôn đồng hành với các hoạt động xã hội mang đầy ý nghĩa này.

Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Tân Tạo Đặng Quang Hạnh (áo xanh)
nhận Thư cảm ơn của tỉnh Long An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, ông Dương Quốc Xuân bày tỏ lời cảm ơn chân tình đến Tập đoàn Tân Tạo. Ông Dương Quốc Xuân cho biết: Tỉnh Long An có khoảng hơn 29 ngàn liệt sĩ, gần 10 ngàn bệnh binh, khoảng 70 ngàn người thuộc đối tượng chính sách, 1.798 bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong đó hơn 200 mẹ còn sống, đã xây dựng trên 4.500 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trong toàn tỉnh… Tuy nhiên, vì ngân sách Nhà nước còn hạn chế, những gì đã làm được cho công tác này vẫn còn khiêm tốn nên ông Dương Quốc Xuân cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn từ phía các doanh nghiệp.

Đại diện các huyện được trao tiền tại trợ tại buổi Lễ.

Công Huy