itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / Dự đoán các công nghệ cao năm 2008

Dự đoán các công nghệ cao năm 2008

Một sản phẩm của Toshiba cho người

dùng máy tính

Trong năm 2007, một loạt sản phẩm công nghệ cao như Facebook, iPhone và Nintendo Wii đã chiếm lĩnh thị trường, vậy sang năm 2008, những công nghệ gì sẽ thu hút chúng ta?

Trang web BBC News tiên đoán năm sản phẩm có khả năng đứng đầu năm nay.

Mạng đi theo người

Một trong những trở ngại của Internet chính là chúng ta luôn cần một điểm nối để vào mạng.

Dù việc dùng các sản phẩm nối mạng di động đã tăng nhanh, nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Chính vì vậy, trong vòng 12 tháng qua, các nghiên cứu được đưa vào ứng dụng đã cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa việc lên mạng-online, và dùng phương tiện ngoài mạng-offline.

Ví dụ như Google công bố chương trình Gears trong khi Adobe tung ra Air còn Microsoft thì đưa ra Silverlight.

Tất cả đều có mục đích chuyển nội dung từ mạng sang cho người dùng khi không nối được vào mạng.

Ví dụ như Adobe khoe một dạng chương trình Ebay dùng Air cho phép người ta vào làm phần lớn công việc đấu giá dạng offline.

Sau đó, khi ta vào được mạng thì mọi thứ gần như đã có sẵn ở đó.

Silverlight thì ngược lại: nó cho phép thiết kế những phần cần thiết trên màn hình để rồi sau đó chạy trong ḅộ phận tìm kiếm qua mạng tức web browser.

Google Gears tuy không cho phép tạo lập ra các trang mới nhưng cho người ta đem các trang ra khỏi mạng.

Ví dụ chương trình chuyên dụng để tạo trang Zoho dùng Gears để lập các sản phẩm giống như lập bằng chương trình vi tính văn phòng bình thường.

Năm 2008 sẽ chứng kiến sự ra đời của nhiều hơn nữa các chương trình như vậy.

Máy tính cơ động

Asus EEE có giá chưa đến 400 đôla Mỹ

Dù hiện nay đã có nhiều phương tiện dạng bộ xử lý cầm tay cũng như máy tính xách tat laptop nhưng đó vẫn là hai thứ khác nhau.

Nhưng năm 2008 có thể sẽ là năm mà hệ thống máy tính siêu di động Ultra Mobile PC (UMPC) sẽ ra đời.

Nó đã có mặt từ năm 2006 nhưng chưa ra thị trường chung, một phần vì giá còn cao và pin chóng hết.

Cuối 2007 có một loạt sản phẩm đã ra hàng.

Người ta nói nhiều đến Asus EEE, một máy giá chưa đến 400 đôla Mỹ mà kích thước chỉ bằng một cuốn sách bìa cứng.

Nhà sản xuất Đài Loan hy vọng sẽ bán được năm triệu máy trong năm nay.
Với giá sử dụng thấp, dùng nhu liệu Linux và với trọng lượng chưa đến một kilogram.

Để giảm trọng lượng, máy chỉ dùng đĩa cứng 4GB bằng bộ nhớ dạng thẻ flash.

Thẻ flash trong năm 2007 đã được dùng ngày càng nhiều vì lợi thế của nó về trọng lượng. Ví dụ, Samsung đưa ra chip có thể dùng cho thẻ 128GB.

Với máy laptop cũng vậy. Người ta đồn rằng Apple sẽ tung ra Macbooks cực mỏng, dùng thẻ flash trong năm 2008.

Truyền hình Internet

TV bị cản trở vì đường truyền băng tần rộng (broadband) trong quá khứ không đủ nhanh để chuyển các chương trình truyền hình.

Nhưng ngày nay, hơn một nửa các gia đình ở Anh Quốc đã có đường truyền băng tần rộng với tốc độ bốn megabit một giây.

Tốc độ truyền ngày càng tăng. Năm tới, ADSL2+ sẽ lên mạng và hứa tăng tốc độ lên 24Mbps.

Nhờ thế, sẽ ngày càng có nhiều chương trình TV được truyền qua mạng Internet.

Ở Anh, các công ty lớn tung ra sản phẩm BT vision và Virgin Media để vào cuộc.

Hãng O2 thì đã thành công trong việc đưa TV lên mạng ở CH Czech và sẽ tấn công thị trường Anh năm 2008. Các tập đoàn khác như Orange sẽ theo chân.

BBC cũng sẽ đưa ra iPlayer trong năm 2008 cho phép người ta xem các kênh TV của BBC trên mạng. Tháng 11 vừa qua, BBC liên kết với các đối thủ như ITV và Channel 4 ở Anh để tung ra dịch vụ xem trên mạng theo nhu cầu (on-demand).

Xem truyền hình qua mạng có thể sẽ ngày một phổ biến

Mary Turner, lãnh đạo tập đoàn Tiscali UK nói trong tháng 12 vừa qua rằng dịch vụ của họ được 250 người đăng ký mỗi ngày. Họ dự kiến có 50 nghìn người dùng cho đến hết năm 2007 và 200 nghìn vào cuối năm 2008.

Công nghệ Wimax

Wimax là một công nghệ không dây dẫn cho phép chuyển tín hiệu dạng băng tần rộng.

Tại Mỹ, các công ty như Sprint và Intel đã bỏ tiền vào dịch vụ này.

Một số vùng như Abuja ở Nigeria, một nước đang phát triển, cũng thử công nghệ Wimax.

Nhưng nhà phân tích Mike Roberts từ công ty nghiên cứu Informa Media & Telecoms, nói rằng Wimax chưa bao giờ ăn khách ở châu Âu. Ông hy vọng điều này sẽ thay đổi năm 2008.

Ông nói:

"Năm 2008 có thể sẽ là năm đầu tiên chúng ta chứng kiến Wimax phát triển mạng ở châu Âu,"

Thành phố Milton Keynes thì đã tung ra thứ họ nói là dịch vụ thương mại Wimax đầu tiên ở Anh.

Mục tiêu, như phát ngôn viên của thành phố nói để "biến Milton Keynes thành đô thị hoàn toàn nối mạng không dây WiMax đầu tiên."

Điện thoại VoIP

VoIP là công nghệ cho phép người ta gọi điện rẻ qua Internet.

Dù một số công ty như Jajah và Truphone đã cho dùng VoIP quan điện thoại di động

Về mặt kỹ thuật, cách gọi này vẫn còn khá đơn sơ nhưng có nhiều khả năng tiến triển trong năm 2008.

Cuối 2007, người ta đã đưa ra một sản phẩm Skype mới. Hãng Nokia cũng đưa ra dạng điện thoại di động có thể dùng công nghệ này.

Mark Squires từ Nokia cho hay:

"Chúng tôi đã đưa máy có kỹ thuật VoIP vào thế hệ máy hiện có.”

Tuy thế, dù được Nokia hỗ trợ, không ai dám chắc điện thoại di động VoIP sẽ cất cánh trong năm nay.

Vẫn nhà phân tích Mike Roberts nói:

"VoIP di động vẫn còn khá sơ khai và cũng dễ đứt mạch”.

Theo BBC