itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Chính phủ cân nhắc phát hành trái phiếu quốc tế

Chính phủ cân nhắc phát hành trái phiếu quốc tế

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7, Chính phủ thống nhất sẽ ban hành một Nghị quyết riêng về việc phát hành trái phiếu quốc tế. Như vậy, nếu được thực hiện, đây sẽ là lần thứ ba Chính phủ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, sau đợt phát hành 750 triệu USD vào năm 2005 và một tỷ USD vào năm 2010, với cùng kỳ hạn 10 năm.

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 30/7, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trình bày đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế. "Chính phủ đã thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết riêng về vấn đề này để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật", Nghị quyết ban hành ngày 7/8 nêu rõ.

Với 750 triệu USD đợt đầu, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã được vay lại, nhưng do sử dụng vốn không hiệu quả nên đơn vị này đang phải tiến hành tái cơ cấu. Trong khi đó, 1 tỷ USD trái phiếu phát hành năm 2010 được dùng để đầu tư dự án nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất. Đến nay, công trình này được đánh giá hoạt động hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ.

Việc phát hành trái phiếu quốc tế được đặt ra khi nợ công Việt Nam ở mức 54,1% GDP vào cuối năm 2012, theo báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, một báo cáo của Ủy ban Kinh tế phát hành tháng 5/2013, nếu tính cả các khoản vay của tập đoàn, tổng công ty không được Chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ nợ có thể vượt xa con số này.

Theo thông tin của Thời báo Kinh tế Việt Nam, hiện Bộ Tài chính đã tính toán trong giai đoạn 2011-2015, dư nợ của Chính phủ sẽ tiếp tục tăng. Trong đó, dự kiến vay ngoài nước khoảng 152.700 tỷ đồng, vay trong nước khoảng 868.400 tỷ đồng. Tổng chi trả nợ trong cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn này cũng khoảng 583,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan này khẳng định dư nợ vẫn trong giới hạn an toàn.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự thảo Nghị định thành lập và hoạt động của doanh nghiệp định hạng tín nhiệm nhằm tăng hiệu quả cho công tác phát hành, đầu tư và sử dụng nguồn vốn trái phiếu.

Tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng trình Chính phủ dự án Luật đầu tư công, tập trung điều chỉnh nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư, điều kiện cấp phát vốn đầu tư, thẩm quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu, từ đó, giúp khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, hiệu quả thấp.

Liên quan đến việc ngân sách Nhà nước nguy cơ hụt thu hàng chục nghìn tỷ đồng, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phải xây dựng phương án điều hành cân đối ngân sách Nhà nước năm 2013, báo cáo vào đầu tháng 8.
Về giá điện, xăng dầu và than, Bộ Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh theo lộ trình giá thị trường trên tinh thần công khai, minh bạch.

Huyền Thư/ VnExpress