itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Lên Internet luyện thi trắc nghiệm

Lên Internet luyện thi trắc nghiệm

Trang chủ

Hình thức thi trắc nghiệm lần đầu tiên được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng sắp tới chắc chắn sẽ làm “đau đầu” rất nhiều học sinh.

Hình thức thi trắc nghiệm lần đầu tiên được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng sắp tới chắc chắn sẽ làm “đau đầu” rất nhiều học sinh.Việc luyện thi không chỉ diễn ra ở nhà, trên trường, các lò luyện mà cả ở trên... Internet. Một số trang web giúp luyện thi trắc nghiệm đã được thành lập nhằm trợ giúp quá trình “luyện công” của các sĩ tử.

http://cndh.mine.nu/tqb/

Đây là trang web ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm do thạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường (Viện Nghiên cứu giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM) và Nguyễn Thanh Phong xây dựng. Mục đích của trang web nhằm giúp học sinh, sinh viên có thể tự học, tự kiểm tra kiến thức và khả năng thi trắc nghiệm của mình với ngân hàng câu hỏi ở đây. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng có thể đăng ký làm thành viên của trang web để cùng sử dụng, xây dựng và chia sẻ ngân hàng câu hỏi.

Theo thạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường, số lượng câu hỏi trắc nghiệm trên trang web đã có khoảng 3.000 câu tiếng Anh, 800 câu toán, 600 câu lý, hóa. Đối với các sĩ tử luyện thi, khi truy cập vào địa chỉ này, các bạn hãy chọn mục học sinh - sinh viên và dùng tên và mật khẩu đều là hocvien để đăng nhập. Tiếp theo, bạn chọn mục thi thử để vào phần chọn bộ môn ôn luyện (toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh). Giao diện tự học sẽ xuất hiện giống như các cửa sổ Internet explorer thông thường trong các máy tính. Bạn chỉ việc nhấn chọn học phần, câu hỏi ở khung bên trái để xem các câu trả lời trắc nghiệm có thể có của câu hỏi đó (câu trả lời đúng có dấu * màu đỏ). Muốn chuyển sang học môn khác, bạn nhấn vào nút chọn bộ môn. Để thi thử, bạn nhấn vào nút thi - kiểm tra.

Tại giao diện phần thi - kiểm tra, trước tiên bạn hãy nhấn vào nút tạo đề và tiến hành các lựa chọn theo số câu, thời gian, tổng điểm để tạo đề thi thử cho mình. Sau khi đề thi đã được tạo ra, bạn có thể lựa chọn lưu thành tập tin văn bản để in ra (nhấn vào lưu file văn bản) hoặc tiến hành thi ngay bằng cách nhấn vào thi thử. Giao diện làm bài thi sẽ xuất hiện với các thông báo về thời gian bắt đầu và kết thúc làm bài thi. Bạn hãy nhấn chọn lần lượt các câu hỏi màu đỏ để xem câu hỏi và các phương án trả lời được đưa ra. Bạn đồng ý với phương án nào nhất thì nhấn chọn ô (a, b, c, d, e) tương ứng với câu trả lời. Sau khi làm xong, bạn nhấn vào xem kết quả để biết được số điểm bạn đã đạt được, số câu đã trả lời và trả lời đúng. (còn tiếp)

Đức Thiện