itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Tranh cãi quanh dự án 6,7 tỷ USD của Tân Tạo

Tranh cãi quanh dự án 6,7 tỷ USD của Tân Tạo

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo chưa thu xếp được vốn dẫn tới dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương không hoàn thành như kế hoạch. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cho rằng đó không phải lỗi của mình.

Tại phiên họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh Kiên Giang diễn ra cuối tháng 7, ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Công thương cho biết, tỉnh đang hoàn tất thủ tục trình Chính phủ xem xét xử lý dứt điểm đối với dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương do Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo (ITACO) thuộc Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư, theo ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND tỉnh.

Trước đó, tại buổi làm việc với Tân Tạo vào ngày 28/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phạm Vũ Hồng ra hạn đến ngày 30/6, nếu Tân Tạo vẫn không tiếp tục triển khai dự án, tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết trình Chính phủ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Theo thông tin đăng trên website của tỉnh Kiên Giang, từ tháng 8/2010 đến nay, dự án đã tạm ngưng triển khai do ITACO vẫn chưa thu xếp được nguồn vốn.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Tập đoàn Tân Tạo (mã CK: ITA) cho biết, xem xét thu hồi chủ trương đầu tư một dự án do Chính phủ cấp phép phải do Chính phủ đảm trách. Về cơ bản, mặt bằng nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương giai đoạn I đã hoàn thành từ năm 2011, sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu EPC thi công nhà máy. Ngay cả công trình phụ trợ như: khu văn phòng, khu nhà ở... đều đã hoàn thành từ năm 2010. Cụ thể, Tập đoàn Tân Tạo đã đầu tư trên 240 triệu USD vào dự án. Chủ đầu tư nạo vét hàng chục triệu m3 bùn, san lấp trên 88 ha của dự án...

Phía doanh nghiệp khẳng định, khởi công xây dựng nhà máy điện sớm hay muộn phụ thuộc hoàn toàn vào việc chờ Chính Phủ mà trực tiếp là Bộ Công thương đàm phán hợp đồng bảo lãnh quốc tế-GGU (hợp đồng bảo lãnh toàn bộ của Chính Phủ về phần ngoại tệ để công ty có thể nhập khẩu máy móc thiết bị và than) ký kết và hợp đồng mua bán điện-PPA.

Tuy nhiên, Tân Tạo cho rằng, vì thực hiện theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh) nên việc xin hợp đồng bảo lãnh quốc tế gặp khó khăn. "Bộ Công thương cho rằng đây là việc chưa có tiền lệ, nếu muốn có được hợp đồng bảo lãnh quốc tế- GGU, Tân Tạo phải tìm kiếm đối tác và chuyển từ hình thức BOO sang hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao). Hiện, công ty đã tìm được đối tác và họ cũng cho biết sắp tới sẽ làm việc thêm với Bộ Công thương để đàm phán tiếp về vấn đề này. Do vậy, chỉ cần có được hợp đồng GGU là Tân Tạo sẽ tiến hành khởi công ngay", vị đại diện nói.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện, có ít nhất bốn nhà đầu tư đến từ Singapore, Hồng Kông, Anh, Pháp chính thức có văn bản thể hiện mong muốn được đầu tư vào dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương. Trong đó mới nhất là Tập đoàn điện lực Pháp vừa sang thăm, làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang vào sáng 26/7.

Dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương có công suất cả ba giai đoạn là 4.400 - 5.200 MW. Trong đó giai đoạn một công suất 1.200 MW dự kiến hoàn thành cuối năm 2013, tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 6,7 tỷ USD. Tháng 8/2008, Chính phủ phê duyệt đồng ý cho Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư dự án này.

Sau khi được giao, Tân Tạo đã tiến hành san lấp khoảng 88 ha diện tích mặt bằng, đóng 6,5 trên tổng số 8km cừ vây tạo đê bao tuyến biển, đồng thời tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ dân phải di dời thuộc khu vực dự án. Tuy nhiên, từ tháng 8/2010, dự án đã ngưng triển khai do Tân Tạo chưa thu xếp được nguồn vốn.

Hồng Châu-Hàn Phi/ VnExpress