itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Chứng khoán Mỹ “bật mạnh” trước ngày nghỉ lễ

Chứng khoán Mỹ “bật mạnh” trước ngày nghỉ lễ

Ngày 26/11, giới đầu tư đang hy vọng về một đợt phục hồi bền vững sau khi Phố Wall lại có thêm ngày giao dịch thành công.

Hôm thứ Tư, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng lâu bền (durable goods) như ôtô, máy móc, máy tính... trong tháng 10 ở nước này đã giảm 6,2% do nhu cầu về hàng hóa suy giảm mạnh. Mức giảm này đã cao gấp đôi so dự báo của các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó và cao hơn gần gấp hai lần so với tháng 9.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng vừa thông báo doanh số bán nhà mới trong tháng 10 ở nước này đã giảm 5,3% xuống mức điều chỉnh trong năm là 433.000 đơn vị (ngôi nhà, căn hộ), mức thấp nhất kể từ tháng 1/1991. Trung bình mỗi căn nhà mới được bán ở Mỹ có mức giá 218.000 USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong ngày 26/11, Bộ Lao động Mỹ thông báo, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 22/11 đã giảm xuống 528.000 từ 542.000 trong tuần trước đó, thấp hơn 1.000 người so với dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm ngày thứ tư liên tiếp

Cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng ở Mỹ đã tác động mạnh đến các định chế tài chính, dẫn đến nhiều ngân hàng, tập đoàn tài chính... phá sản. Không những vậy, nhiều công ty hoạt động đa ngành cũng bị tác động mạnh, thậm chí cổ phiếu của các công ty không chuyên về ngành tài chính đã xuống dốc không phanh.

Một ví dụ điển hình là Tập đoàn General Electric (GE-NYSE) - một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất hàng điện tử, điện lạnh, chế tạo động cơ - máy móc, tài chính (GE Money), truyền thông (kênh truyền hình CNBC)..., đã trải qua một cơn sóng gió khi cổ phiếu của tập đoàn này chạy trong khoảng 12,58 USD - 38,67 USD (52 tuần).

Theo đó, mức vốn hóa thị trường của GE có lúc đã đạt gần 400 tỷ USD, xếp thứ hai chỉ sau tập đoàn năng lượng Exxon Mobil (XOM-NYSE), nhưng tính đến hết ngày 26/11, mức vốn hóa thị trường của GE chỉ đạt 161,2 tỷ USD, giảm khoảng 240 tỷ USD so với thời kỳ đỉnh cao trong năm qua.

Khi so sánh mức giảm của cổ phiếu GE với chỉ số S&P 500 và Dow Jones trong 6 tháng qua, chúng ta có thể thấy chỉ số S&P 500 giảm 32,79%, chỉ số Dow Jones mất 37,71% trong khi cổ phiếu GE đã giảm tới 49,6%.

Biểu đồ so sánh biến động giữa cổ phiếu GE
với chỉ số Dow Jones và S&P 500 - Nguồn: G.Finance

Trước ngày nghỉ lễ 27/11 (Lễ tạ ơn), chứng khoán Mỹ đã lên điểm mạnh và tiếp tục duy trì mạch tăng điểm bốn ngày liên tiếp, qua đó đưa ba chỉ số chính tăng từ 14-16%, riêng chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 15,6% trong 4 ngày qua.

Thị trường mở cửa ở mức thấp hơn phiên giao dịch trước đó nhưng các chỉ số đã nhanh chóng lên điểm, giành lại sắc xanh trên bảng điện tử. Diễn biến của thị trường trong thời điểm từ 10 giờ sáng (giờ địa phương) đến 13 giờ chiều đã không có nhiều bất ngờ khi biên độ tăng vẫn được duy trì dưới 1% đối với chỉ số Dow Jones và S&P 500 trong khi chỉ số Nasdaq có mức tăng ấn tượng hơn nhờ giới đầu tư tăng mạnh mua cổ phiếu khối công nghệ.

Nhưng sau 13 giờ chiều, thị trường bắt đầu sôi động với các lệnh mua được ồ ạt tung vào đối với các cổ phiếu khối công nghệ, năng lượng, tài chính... khiến biên độ tăng dần được nâng lên.

Trước ngày giao dịch, giới phân tích đã cảnh báo về một đợt bán mạnh cổ phiếu để hiện thực hóa lợi nhuận trong danh mục đầu tư sau khi thị trường có ba ngày tăng điểm liên tiếp trước đó với mức tăng trên 10%, tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra trong phiên này.

Giá dầu đã tăng mạnh lên trên 54 USD/thùng nên đẩy cổ phiếu khối năng lượng có ngày giao dịch thành công, trong đó cổ phiếu của Chevron tiến thêm 4,4%, cổ phiếu Exxon Mobil tăng 4%.

Trong khi đó, khối tài chính cũng đồng loạt lên điểm với biên độ lớn, trong đó, cổ phiếu Citigroup tăng 16% lên 7,05 USD/cổ phiếu, cổ phiếu Goldman Sachs tăng 6,58%, cổ phiếu Bank of America tiến thêm 4,26%, cổ phiếu Merrill Lynch lên 7,48%...

Tuy nhiên, mức tăng ấn tượng nhất trong ngày chính là khối công nghệ với sự lên điểm của nhiều blue-chip, trong đó cổ phiếu của Apple (AAPL) tăng 4,6%, cổ phiếu Cisco Systems tiến thêm 6,3%, cổ phiếu Dell lên 6,05%...

Điểm qua kết giao dịch ngày 26/11: Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng 247,14 điểm, tương đương 2,91%, đóng cửa ở mức 8.726,61.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 67,37 điểm, tương đương 4,6%, chốt ở mức 1.532,1.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 30,29 điểm, tương đương 3,53%, đóng cửa ở mức 887,68.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,42 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 6 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm. Khối lượng khớp lệnh thành công trên sàn Nasdaq đạt 2 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 4 mã tăng điểm thì có 1 mã giảm điểm.

  • Thị trường Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày 27/11/2008 nhân ngày Lễ tạ ơn (Thanksgiving holiday).

Chứng khoán châu Âu giảm điểm vì khối năng lượng

Ngày 26/11, Ủy ban châu Âu vừa đưa ra đề xuất chi 200 tỷ Euro (260 tỷ USD) để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính đang tác động mạnh đến châu Âu. Tuy nhiên, gói kích thích kinh tế này cần phải được các lãnh đạo 27 nước trong khu vực bàn thảo kỹ trong cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 11 -12/12, trước khi có quyết định cuối cùng.

Chứng khoán châu Âu đã có phiên điều chỉnh giảm sau khi thị trường đã tăng hơn 10% hai ngày trước đó. Các cổ phiếu khối năng lượng đồng loạt mất điểm do lo ngại nhu cầu về dầu thô sẽ giảm vì kinh tế đi xuống. Trong phiên này, cổ phiếu BP, Royal Dutch Shell và Tullow Oil giảm từ 1,5% đến 5,8%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 18,56 điểm, tương đương -0,55%, đóng cửa ở mức 4.152,69, khối lượng giao dịch đạt 2 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên này không có nhiều thay đổi so với phiên trước đó, khối lượng giao dịch đạt 36 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 1,24%, khối lượng giao dịch đạt 155 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á thẳng tiến

Gói giải cứu thị trường tín dụng trị giá 800 tỷ USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự khởi sắc của chứng khoán Phố Wall đã tác động tích cực tới thị trường chứng khoán châu Á, đưa nhiều thị trường có thêm một ngày tăng điểm trong tuần.

Điểm khác biệt trong ngày 26/11 chính là chứng khoán Nhật đã có diễn biến trái chiều với các thị trường khác trong khu vực khi giảm hơn 1,3%. Đồng Yên đã lên giá mạnh so với USD và Euro khiến cổ phiếu khối xuất khẩu giảm điểm, góp phần kéo thị trường đi xuống.

Trên thị trường tiền tệ, 1 USD “ăn” 94,835 Yên, 1 Euro đổi được 123,38 Yên từ 124,43 Yên phiên trước đó. Điều này khiến cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu lớn mất điểm, trong đó, cổ phiếu Honda giảm 1,9%, cổ phiếu Nissan trượt 2,6%, cổ phiếu Canon hạ 2,9%, cổ phiếu Hitachi mất 4%, cổ phiếu Panasonic giảm 3,6%...

Riêng cổ phiếu của Toyota sụt giảm 4,63% do tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hạ triển vọng về tín nhiệm tín dụng của hãng từ AAA xuống AA.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 110,71 điểm, tương đương -1,33%, chốt ở mức 8.213,22. Khối lượng giao dịch chỉ đạt 1,67 tỷ cổ phiếu so với mức giao dịch trung bình/ngày của tuần trước là 2,1 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

Chuyển qua thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số KOSPI đã tạo dấu ấn khi tăng gần 5% và trở thành chỉ số lên điểm mạnh nhất so với các hàn thử biểu chính khác trong khu vực.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số KOSPI tăng 46,46 điểm, tương đương 4,72%, chốt ở mức 1.029,78.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tiếp tục tăng 0,12%. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến thêm 1,51%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lên 3,81%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,49%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8,479.47 8.726,61 +247,14 +2,91
Nasdaq 1,464.73 1.532,10 + 67,37 +4,60
S&P 500 857.39 887,68 + 30,29 +3,53
Anh FTSE 100 4,171.25 4.152,69 - 18,56 -0,44
Đức DAX 4,560.42 4.560,50 + 0,08 +0,00
Pháp CAC 40 3,209.56 3.169,85 - 39,71 -1,24
Đài Loan Taiwan Weighted 4.266,49 4.271,80 + 5,31 +0,12
Nhật Nikkei 225 8.323,93 8.213,22 -110,71 -1,33
Hồng Kông Hang Seng 12.831,15 13.369,45 +490,85 +3,81
Hàn Quốc KOSPI Composite 983,32 1.029,78 + 46,46 +4,72
Singapore Straits Times 1.645,01 1.678,19 + 24,94 +1,51
Trung Quốc Shanghai Composite 1.888,71 1.897,88 + 9,17 +0,49

Trương Định (Theo: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg, Vne )