itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Kêu gọi cứu trợ nhân đạo ở Cônggô

Kêu gọi cứu trợ nhân đạo ở Cônggô

Một bé gái khóc khi đi cùng mẹ gần Kibati hôm thứ sáu.

Tại một cuộc họp cấp cao mới đây về vấn đề bạo lực tại Cộng Hòa Dân Chủ Cônggô, các nhà lãnh đạo trong khu vực đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức đồng thời tạo mọi điều kiện cho các nhà tổ chức nhân đạo thực hiện việc cứu trợ.

Trong một thông cáo được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh do Liên Hiệp Phi Châu chủ trì, họ cũng đã kêu gọi tăng cường lực lượng hòa bình hiện diện trên đất nước này.

Hiện có hơn 17.000 quân gìn giữ hòa bình đang ở Cônggô – đây là lực lượng lớn nhất của Liên Hiệp Quốc trên thế giới – Tuy nhiên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ông Ban Ki-moon nói rằng lực lượng này đã được triển khai có giới hạn.

Ông nói rằng có khoảng hơn 252.000 người dân đã chuyển chỗ ở của mình do tình hình bạo lực liên tiếp diễn ra, và điều này sẽ có thể lan rộng ra các khu vực khác nếu chúng ta không ngăn cản.

Ông nói “ Trước khi có những chuyện khác xảy ra, chúng ta phải có những biện pháp cấp bách để chặn đứng cuộc khủng hoảng hiện nay mà nguyên nhân là do sự bùng phát của cuộc giao tranh ở phía tây Cộng Hòa Dân Chủ Cônggô.”

“Không phải DRC hay Rwanda mà các ngay cả các nước còn lại thuộc khu vực trung Phi cũng không thể có đủ sức để ngăn chặn cuộc xung đột này. Cộng đồng quốc tế không thể để cho chuyện này tiếp tục xảy ra.”

Ông nói thêm “xét về lâu dài, nền hòa bình và an ninh trong khu vực của quí vị đã bị đe dọa bởi các nhóm vũ trang trong nước và ngoại ban đang hiện diện trên lãnh thổ Cộng Hòa Dân Chủ Cônggô. Họ đã hoạt động ở đó một cách tự do mà không bị bất cứ sự trừng phạt nào, và đang làm cho quan hệ giữa các quốc gia và giữa những người dân trong đất nước của quí vị ngày thêm căng thẳng.”

Cuộc giao tranh nổ ra vào cuối tháng tám vừa qua giữa quân đội Cônggô và các lực lượng nổi dậy do Gen. Laurent Nkunda lãnh đạo. Mặc dù Nkunda đơn phương tuyên bố một lệnh ngừng bắn vào tuần rồi, nhưng theo một báo cáo mới đây cho biết giao tranh vẩn tiếp tục xảy ra và nhiều người dân thường đã bị thiệt mạng và bị thương rất nghiêm trọng.

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ nói rằng cuộc giao tranh càng làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo càng trầm trọng hơn.

Theo báo cáo các tổ chức này, có rất nhiều dân thường đã bị giết. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cũng không thể bảo vệ được người dân.

Người dân ở Kiwanja nói họ nghe những tiếng kêu thất thành vào ban đêm và nhìn thầy nhiều thi thể trên các đường phố vào sáng hôm sau. Một trong số những người bị giết là một nhà báo làm việc cho đài phát thanh địa phương.

Cuôc xung đột tại Cônggô rất phức tạp do có nhiều nhóm vũ trang và các lực lượng bên ngoài chống lại chính phủ và họ đánh nhau.

Một số nhà phân tích cho rằng Rwanda đã hậu thuẫn cho lực lượng của Nkunda. Rwanda đã phủ nhận điều này.

Hiện tại nhiều người dân thường đang trong tình trang rất khó khăn và mong mỏi sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo trên thế giới.

H.T. (Tổng hợp theo CNN)