itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Giá cả sẽ “đua” theo giá xăng dầu

Giá cả sẽ “đua” theo giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng, cước vận tải tăng,

khó khăn đè nặng lên người tiêu dùng.

Thông tin giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng thêm 1.700 đồng/lít, dầu ma zút tăng 2.500 đồng/kg... đang tác động rất mạnh đến thị trường, nhất là thị trường dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách, các mặt hàng có chi phí vận tải cao hoặc sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu từ xăng dầu.

Điều đặc biệt là đợt tăng giá nhiên liệu lần này “dính” cả mặt hàng dầu (những lần trước không tăng hoặc tăng không đáng kể), vốn là loại nhiên liệu tác động đến nhiều lĩnh vực như vận chuyển hàng hóa, hành khách, thủy lợi, đánh bắt xa bờ...

Ông Đinh Quang Hiền, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TPHCM, cho biết mức tăng giá xăng dầu lần này sẽ tác động khá lớn đến giá cước taxi. Hiện nay Hiệp hội Taxi không còn can thiệp vào giá cước mà do các doanh nghiệp tự quyết định nên chắc chắn các hãng sẽ phải điều chỉnh tăng giá.

Ông Huỳnh Văn Sĩ, Phó Tổng Giám đốc Vinasun, phân tích: Trước đây giá xăng tăng lên khoảng 12.000 đồng/lít thì đơn vị đã phải bù lỗ đến 51 triệu đồng/ngày. Nay giá xăng lên 13.000 đồng/lít thì mức bù lỗ sẽ không dưới 100 triệu đồng/ngày. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh taxi cũng cho rằng giá cước taxi sẽ phải tăng ít nhất là 500 đồng/km.

Các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh đang như ngồi trên đống lửa vì lần này ảnh hưởng rất lớn đến họ do hầu hết xe khách đều chạy bằng dầu. Một số đơn vị vận tải cho biết đang chuẩn bị kiến nghị lên các cơ quan chức năng để tăng giá cước vận tải ít nhất 10%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, việc điều chỉnh giá cước hiện nay không còn phải hiệp thương như trước mà đã giao quyền cho các doanh nghiệp vận tải tự quyết định, chỉ cần đăng ký giá cước với các cơ quan chức năng là có thể áp dụng ngay.

Ông Phan Hải, trạm trưởng trạm vận tải số 2 thuộc HTX Vận tải số 3, bộc bạch: Đợt tăng giá xăng dầu lần này quá “căng”, không như những lần trước các doanh nghiệp có thể gồng mình chịu đựng hoặc thương lượng với khách hàng.

Lần này chắc chắn các doanh nghiệp vận tải không thể chịu đựng nổi (chi phí xăng dầu chiếm tới 30% giá thành) mà sẽ áp dụng giá mới ngay với mức tăng ít nhất 10%. Chẳng hạn giá cước vận tải hàng hóa tuyến Bắc - Nam, từ 650.000 đồng- 850.000 đồng/tấn sẽ tăng lên 800.000 đồng- 1.000.000 đồng/tấn...

Các hệ thống siêu thị Co.opMart, Maximark, Citimart... đều cho biết mỗi lần giá nhiên liệu tăng thì y như rằng hàng loạt mặt hàng tăng giá theo. Ông Hùynh Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimart, cho biết cứ mỗi đợt tăng giá xăng dầu là sau đó hàng loạt mặt hàng tăng giá từ 5%-10%.

Lần này lại rơi vào thời điểm cuối năm vốn là thời điểm nhạy cảm nên giá sẽ tăng mạnh hơn, dự đoán ít nhất là trên 10% trong nay mai. Để đối phó với việc tăng giá ồ ạt sắp tới, một số siêu thị đang lên kế hoạch thu mua hàng hóa số lượng lớn để dự trữ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Thủy sản TPHCM, cho biết thêm giá dầu tăng cao như hiện nay sẽ tác động rất mạnh đến các tàu đánh bắt xa bờ (sử dụng nhiên liệu dầu DO), giá cả các mặt hàng thủy hải sản chắc chắn sẽ tăng cao; chi phí vận chuyển bằng đường bộ từ miền Trung, miền Tây về TPHCM cũng sẽ tăng đáng kể.

Ban quản lý các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn (TPHCM) đều lo lắng hàng hóa về chợ ngay ngày hôm nay (23- 11) có thể sẽ tăng giá ngay lập tức.

Theo NLĐ