itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Quỹ ETF nội bắt đầu thấy “áp lực”

Quỹ ETF nội bắt đầu thấy “áp lực”

Trong phiên chào sàn thứ hai vào ngày 7.10, chứng chỉ quỹ ETF nội địa đầu tiên của Việt Nam – E1VFVN30 không mấy thu hút được nhà đầu tư. Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn chỉ vỏn vẹn hơn 252 nghìn đơn vị. Chứng chỉ quỹ E1VVN30 này chốt phiên tại mức giá 10.300 đồng/chứng chỉ quỹ, giảm 100 đồng so với phiên chào sàn hôm qua. Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt 252.160 chứng chỉ quỹ, chỉ bằng 23% tổng khối lượng khớp lệnh so với phiên chào bán lần đầu.

Trước đó, quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam ETF VFMVN30, do Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VMF) huy động và quản lý, đã đạt 202 tỉ đồng trong đợt chào bán lần đầu (IPO) và chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vào ngày 6.10 vừa qua. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu, trong đó giá tham chiếu là 10.206,19 đồng/đơn vị; đó cũng là giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 3-10-2014 do Công ty VFM công bố.

Trong khi đó, một chứng chỉ quỹ khác là ASIAGF - Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB cũng rơi vào tình trạng "ế ẩm" nặng khi tổng khối lượng giao dịch trong ngày chỉ đạt 210 chứng chỉ quỹ, chốt phiên với giá tham chiếu 10.200 đồng/chứng chỉ quỹ. Khối lượng dư mua trắng trơn trên bảng điện tử. Sự ế ẩm này cho thấy có vẻ như chứng chỉ quỹ không là lựa chọn của các nhà đầu tư chứng khoán hiện nay.

ETF được kỳ vọng đóng vai trò lớn vào sự sôi động và chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự ra đời và niêm yết của quỹ E1VFVN30 là kết quả của nỗ lực tạo ra các công cụ mới trên thị trường chứng khoán của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, qua hai phiên chào sàn, có thể nhận thấy thanh khoản tại E1VFVN30 cũng không quá sôi động.

Theo nhận định của vài chuyên gia ở các các công ty chứng khoán thì ETF nội vẫn cần thời gian để có thể thay đổi thị trường chứng khoán. Bởi vì, ETF vẫn là sản phẩm mới trên TTCK Việt Nam, bản thân NĐT phổ thông cũng như NĐT chuyên nghiệp tại các CTCK vẫn còn chưa hiểu hết sản phẩm, cách giao dịch của sản phẩm mới này. Bên cạnh đó, tập quán đầu tư tại Việt Nam là NĐT thích tự mua bán quản trị danh mục cổ phiếu của riêng mình. Do đó, có thể thấy ETF nội cần có thời gian đủ để NĐT tìm hiểu, quan tâm và tham gia sản phẩm này trong 1 hoặc 2 năm tới.

Quỹ ETF VFMVN30 do Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VMF) huy động và quản lý, được niêm yết và giao dịch với mã chứng khoán E1VFVN30. ETF VFMVN30 sẽ hoạt động mô phỏng gần nhất với sự biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí hoạt động của quỹ.

Theo Bản cáo bạch của quỹ, tối thiểu 95% giá trị danh mục chứng khoán của quỹ sẽ mô phỏng cơ cấu chỉ số VN30, nhóm 30 cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa lớn và thanh khoản cao nhất tại HOSE. Nhóm cổ phiếu này chiếm phần lớn giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và là nhóm cổ phiếu chiếm 60-70% giá trị giao dịch tại HOSE. Ngân hàng giám sát quỹ ETF nội này là Standard Chatered Bank Việt Nam. Phí quản lý là 0,65%/NAV/năm. Phí mua lại từ 0% đến 0,15% (giá trị giao dịch).

ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán giống như các cổ phiếu niêm yết khác với số lượng đăng ký tối thiểu 10 chứng chỉ quỹ. Giao dịch ETF diễn ra như một cổ phiếu thông thường: đặt lệnh online theo dõi sự giao dịch liên tục trong ngày và có thể sử dụng margin để tăng lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng có thể giao dịch tại thị trường sơ cấp bằng cách hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy lô ETF hoặc đổi chứng chỉ quỹ ETF mà mình đang sở hữu để lấy chứng khoán cơ cấu về tài khoản chứng khoán của mình trong vòng 2 ngày kể từ ngày giao dịch. Sau đó có thể sử dụng chứng khoán ETF mới hoán đổi xong để giao dịch trên sàn.

(Theo laodong.com.vn)