itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo dự hội nghị tư vấn Kinh doanh Asean 2011

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo dự hội nghị tư vấn Kinh doanh Asean 2011

Ngày 11 đến 13/8/2011 bà Đặng Thị Hoàng Yến dự hội nghị tư vấn Kinh doanh Asean và chiều 12/08/2011 Bà Hoàng Yến và Toàn Thể Hội đồng tư vấn Kinh doanh của Asean đã có phiên đối thoại với các Bộ Trưởng của Asean. Bà cũng đã có bài phát biểu quan trọng về An Ninh lương thực và Vai trò của các nước Asean.

Tại phiên đối thoại, sáng kiến của Bà Đặng Thị Hoàng Yến về sáng lập Học Bổng ASEAN dành thúc đẩy mối quan hệ các nước Asean tiến tới một công đồng bằng việc góp phần đào tạo những sinh viên có trái tim và văn hóa ASEAN – Sáng kiến của Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã được Hội đồng các Bộ trưởng Asean đánh giá cao và sẽ bắt đầu được triển khai thực hiện từ năm 2012 bằng 50 xuất học bổng ASEAN-TTU học tại chính Đại học Tân Tạo do bà Đặng thi Hoàng Yến sáng lập. Trị giá học bổng khoảng 25,000usd /năm.

Đồng thời bà Hoàng Yến cũng có bài phát biểu quan trọng về An Ninh lương thực và Vai trò của các nước Asean. Theo bà, Hầu hết các nước thành viên Asean đều là nước nông nghiệp và sản xuất lúa gạo và trong suốt 10 năm qua, Các nước Asean đang xuất khẩu gạo rất lớn ra thế giới, chiếm khoảng 57% Tổng số lượng gạo xuất khẩu gạo thế giới. Các lãnh đạo ASEAN cần phải làm sao để các nước không nhũng biết đến ASEAN như là một địa chỉ thu hút đầu tư, mang lại những cơ hội cho các nước phát triển mà phải cho thế giới thấy rằng Asean về phần mình đang đóng góp quan trọng vào vấn đề an ninh lương thực vì theo FAO dân số đang tiến gần đến 7 tỷ và ½ dân số thế giới ăn cơm hàng ngày.

Bà Hoàng Yến đã đặt vấn đề: Vậy các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ làm gì để giúp cho người nông dân không bỏ ruộng vườn và có thể làm ăn khá bằng nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực thế giới mà không để tiếp tục tiếp diễn nghịch cảnh: Người nông dân càng sản xuất nhiều lúa gạo thì càng nghèo! Bà Hoàng Yến nói tiếp: Khối OPEC có tiếng nói quan trọng trên thế giới về Dầu hỏa, Trung Quốc có vũ khí “Thị trường tiêu dùng 1.5 tỷ dân”, Vậy ASEAN thì sao?