itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Xây dựng lực lượng chính trị trong DNTN: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Xây dựng lực lượng chính trị trong DNTN: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Lực lượng chính trị trong doanh nghiệp gồm tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… có nhiệm vụ trước hết là sát cánh, làm lợi cho DN.

Tính đến cuối năm 2009, TPHCM có 13 KCX-KCN, khu công nghệ cao đang hoạt động với hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) thu nhận trên 250.000 lao động. Trong số đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ hơn 40%. Trong những năm qua, tranh chấp lao động tập thể chủ yếu diễn ra tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là DN vi phạm pháp luật lao động, thiếu quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Đưa vai đỡ gánh cùng DN

Nhiều DNTN cho rằng việc thành lập lực lượng chính trị trong DN là không cần thiết, thậm chí “có hại”. Tâm lý chung của các DN là sợ bị tổ chức Đảng “dòm ngó” thậm chí lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo tổ chức Công đoàn vận động CN đình công… Ông Trần Văn Cường, Ủy viên thường vụ CĐ các KCX-KCN TPHCM, khẳng định: “Lực lượng chính trị trong DN có nhiệm vụ trước hết là sát cánh, làm lợi cho DN. Tại DN, Tổ chức Đảng phải lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy vai trò vận động người lao động sản xuất, kinh doanh tốt đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa”. Năm 2006, chi bộ Đảng Công ty TNHH thương mại – sản xuất Trường Lợi (KCN Bình Chiểu- TPHCM) được thành lập. Năm 2009, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Trường Lợi thiếu lao động trầm trọng. Thấu hiểu khó khăn của DN, chi bộ đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn nghĩ cách giúp Trường Lợi tháo gỡ khó khăn. “Qua sự đề xuất của Công đoàn, đầu năm 2010, Công ty đã đồng ý nâng mức lương cơ bản lên 40-45%. Nhờ đó, số lượng CN đã tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm trước”- ông Đoàn Văn Vỹ, Bí thư chi bộ Công ty Trường Lợi phấn khởi.

Năm 2009, cũng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Sắt thép Cửu Long (KCN Tân Tạo- TPHCM) gặp khó khăn do thiếu vốn. Ông Trịnh Xuân Thái, Bí thư chi bộ công ty, kể: “Lực lượng chính trị tại công ty mà trực tiếp là tổ chức Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ ra sức phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội có được để thúc đẩy kinh doanh đạt hiệu quả. Kết quả, sản lượng sắt các loại bán ra trong năm của công ty đạt 120.000 tấn, doanh thu đạt 952 tỉ đồng. Tổng kết cuối năm, DN rất phấn khởi khi thấy mức thu nhập bình quân hằng tháng của NLĐ đạt 5 triệu đồng/người”.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Vừa qua, 7 đảng viên là công nhân (CN) trong công ty đã được lãnh đạo tin tưởng, cân nhắc vào những vị trí quan trọng như trợ lý giám đốc, quản đốc phân xưởng, chuyền trưởng… Từ khi thành lập, chi bộ Đảng đã được công ty tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hoạt động như hỗ trợ kinh phí, cấp phòng họp, cho phép họp trong giờ làm việc…”- ông Đoàn Văn Vỹ, Bí thư chi bộ cơ sở Trường Lợi, hồ hởi. Ông Đoàn Sỹ Lợi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại – sản xuất Trường Lợi, nhận xét: “Thời gian qua, lực lượng chính trị trong công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đồng thời giúp công ty có được sự hài hòa về mặt quan hệ lao động. Bí thư chi bộ luôn trao đổi trực tiếp với giám đốc về tình hình, tiến độ sản xuất, kinh doanh cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công đoàn tham gia giám sát bữa ăn, giám sát chi tiền thưởng cuối năm cho CN; thăm hỏi CN ốm đau; vận động thuê xe đưa CN về quê ăn Tết... Cứ 3 tháng, Đoàn Thanh niên vận động CN tham gia hiến máu một lần…”.

Tại Công ty cổ phần Sắt thép Cửu Long, Công đoàn và Đoàn Thanh niên luôn phát huy vai trò gương mẫu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi. Qua phong trào, nhiều bộ phận, cá nhân của công ty đạt thành tích xuất sắc, được đề xuất biểu dương, khen thưởng. Trong năm 2009, Công đoàn đã hỗ trợ công ty đảm bảo 100% NLĐ được có việc làm ổn định, nhận lương đúng kỳ, được ký hợp đồng lao động, được đóng đủ BHXH, BHYT... “Theo quan điểm của ban giám đốc, thành lập chi bộ và các đoàn thể nhằm tập trung sức mạnh tổng hợp phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả hơn. Trên tinh thần đó, ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chủ động phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”- ông Trịnh Xuân Thái chia sẻ.

Thanh Nhàn