itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Bush gọi điện để nói về Tây Tạng

Bush gọi điện để nói về Tây Tạng

Trung Quốc tăng cường an ninh ở

Lhasa từ khi xảy ra biến động

Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc bắt đầu đàm phán với Đạt Lai Lạt Ma về tình hình ở Tây Tạng.

Nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Bush cũng thúc giục Bắc Kinh cho phép phóng viên nước ngoài và các nhà ngoại giao vào Tây Tạng.

Hơn hai tuần từ khi có biến động ở Tây Tạng, Tổng thống Bush nay cùng góp giọng với các lãnh đạo phương Tây để kêu gọi Trung Quốc mở đàm phán với đại diện của Đạt Lai Lạt Ma.

Quan hệ nhạy cảm

Sự chậm trễ này chứng tỏ mối quan hệ nhạy cảm giữa Mỹ và Trung Quốc, khi mà nền kinh tế hai nước nay đan xen chặt vào nhau.

Nhà Trắng ra một thông cáo cho biết về cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo.

Theo thông cáo, cuộc chuyện trò xoay quanh nhiều chủ đề, từ Bắc Hàn, Đài Loan tới Miến Điện.

Nhưng chính sự xác nhận rằng ông Bush đã nêu vấn đề Tây Tạng với ông Hồ Cẩm Đào mới gây chú ý hơn cả.

Thông cáo nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc có đối thoại với Đạt Lai Lạt Ma và cho phép nhà báo cùng giới ngoại giao đi vào Tây Tạng.

Các lãnh đạo phương Tây khác, và kể cả một số chính khách cao cấp ở Mỹ, đã ra lời kêu gọi tương tự trong hai tuần qua.

Điều này khiến sự im lặng phần nào từ Nhà Trắng càng trở nên đáng quan tâm.

Sự chậm trễ trong việc ra thông cáo, và giọng văn thận trọng của nó, chứng tỏ sự nhạy cảm trong quan hệ song phương.

Mối quan hệ kinh tế gắn bó, cùng những khác biệt sâu sắc về nhân quyền và tự do chính trị, tạo thành một sự tổng hợp không dễ chịu cho cả hai bên.

Theo BBC