itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / CEO Mỹ muốn có thêm gói kích thích kinh tế 300 tỷ USD

CEO Mỹ muốn có thêm gói kích thích kinh tế 300 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson và Chủ tịch FED Ben Bernanke, những người chịu trách nhiệm chèo lái kinh tế Mỹ. Ảnh: Reuters

Sếp của một loạt doanh nghiệp hàng đầu Mỹ kêu gọi Chính phủ thực hiện thêm một gói kích thích kinh tế trị giá ít nhất 300 tỷ USD và kêu gọi Tổng thống đắc cử Barack Obama nhanh chóng công bố đội ngũ lãnh đạo kinh tế trong chính phủ mới.

Hàng chục tổng giám đốc tập đoàn Mỹ đã có cuộc họp tại Hội đồng CEO của tờ Wall Street Journal tại Washington để đưa ra đề xuất về ưu tiên trong các chương trình hành động của chính quyền của Tổng thống đắc cử Obama và Quốc hội Mỹ.

Các CEO thống nhất cho rằng, Mỹ không thể phục hồi khi kinh tế thế giới vẫn đang suy thoái, và thúc giục cộng đồng thế giới hợp tác để thực hiện các chương trình kích thích kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã khiến nhiều nền kinh tế lâm vào suy thoái, thị trường tín dụng thế giới trở nên căng thẳng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tiêu dùng của người dân sụt giảm.

Họ nhấn mạnh việc cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các chương trình mang lại lợi ích lâu dài, và cho rằng Mỹ nên lựa chọn cắt giảm thuế trong dài hạn. Một nhóm CEO cũng đề nghị Bộ Tài chính Mỹ sử dụng một phần của gói 700 tỷ USD đã được thông qua, và có thể dùng thêm các khoản khác, để mua thêm tài sản mất thanh khoản tại các định chế tài chính.

Tuy nhiên, trong nhóm đề xuất do các CEO đưa ra, việc mua lại các khoản nợ nằm gần cuối bảng ưu tiên. Phần lớn CEO cho rằng, phát triển hạ tầng, kích cầu để kéo kinh tế ra khỏi nguy cơ suy thoái vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Hiện nhiều nghĩ sĩ Mỹ vẫn giữ quan điểm cứng rắn với các đề xuất cứu vãn các định chế tài chính. Thượng nghĩ sĩ Maria Cantwell thuộc đảng Dân chủ yêu cầu các tổ chức tài chính siết lại hoạt động. Thông điệp mà vị thượng nghị sĩ này gửi tới lãnh đạo các tổ chức tài chính của Mỹ chỉ là từ "minh bạch". "Nếu các vị không cải thiện minh bạch, các vị sẽ có thêm một đạo luật Sarbanes-Oxley nữa (đạo luật về cải tổ doanh nghiệp)", bà Cantwell nhấn mạnh.

Trương Đinh (theo Reuters, Vne)