itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Lính Thổ rút khỏi Iraq

Lính Thổ rút khỏi Iraq

Iraq nói cuộc tấn công xâm phạm

chủ quyền của họ.

Thổ Nhĩ Kì cho biết quân đội của họ đã rút khỏi phía bắc Iraq sau một cuộc tấn công những người nổi dậy của đảng PKK.

Trong một thông báo trên trang web của mình, quân đội Thổ Nhĩ Kì cho biết họ đã đạt được mục đích của mình và không có ảnh hưởng quốc tế nào liên quan tới quyết định này.

Thổ phát động cuộc tấn công thứ Năm tuần trước và buộc tội Iraq thất bại trong việc ngăn chặn quân du kích PKK sử dụng khu vực này làm nơi ẩn náu.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Iraq ông Hoshiyar Zebari đón chào tin này.

Ông nói: "Tôi nghĩ đây là việc làm đúng đắn Thổ Nhĩ Kì nên làm,"

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi tổng thống Mỹ Bush kêu gọi đồng minh Nato Thổ Nhĩ Kì kết thúc cuộc tấn công và rút lui khỏi Iraq.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ông Robert Gates đã trực tiếp truyền đạt tin này trong các cuộc nói chuyện tại Ankara hôm thứ Năm.

Iraq cho biết cuộc tấn công là không thể chấp nhận được và xâm phạm tới chủ quyền của Iraq.

Thiệt mạng

Trong một bài thông báo, quân đội Thổ cho biết ít nhất 240 lính PKK đã chết trong hơn một tuần đụng độ. 27 thành viên của lực lượng an ninh Thổ cũng đã thiệt mạng.

Thổ sẽ tiếp tục "theo dõi chặt chẽ" các hoạt động của PKK ở phía bắc Iraq và "sẽ không cho phép các mối đe dọa nào tới Thổ từ khu vực này."

"Cuộc chiến chống khủng bố sẽ được tiếp tục với quyết tâm cao ở trong nước hay quốc tế."

Cuộc không tặc

Ankara cho biết khoảng 3000 lính nổi dậy đảng PKK đã sử dụng khu vực như bàn đạp cho các cuộc tấn công Thổ Nhĩ Kì.

Đảng PKK hay còn gọi là đảng công nhân Kurdistan được Thổ, Hoa Kì và Châu âu gọi là một tổ chức khủng bố.

Họ đã phát động nhiều cuộc tấn công vào lính Thổ dân thường từ phía bắc Iraq.

Các nhà phân tích cho rằng Thổ phải thể hiện sức mạnh sau một loạt các cuộc tấn công của PKK nhằm vào lính Thổ hồi tháng Chín và Mười năm ngoái.

Chiến dịch của Thổ đã bắt đầu với các cuộc không tặc vào tháng 12, được ủng hộ bởi tình báo Mỹ.

Hơn 30 ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi PKK bắt đầu chiến dịch vũ trang năm 1984.

Theo BBC