itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ nghi Iran đứng sau các vụ đánh bom

Mỹ nghi Iran đứng sau các vụ đánh bom

Cảnh sát kiểm tra chiếc taxi bị hư hại trong một vụ nổ ở vùng Ekamai tại trung tâm Bangkok - Thái Lan ngày 14-2. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Nhà Trắng: “Chúng tôi lưu ý rằng những vụ việc xảy ra là sự tiếp nối các cuộc tấn công khác có dấu ấn của Iran”

Mỹ đang xem xét các mắt xích của những vụ tấn công gần đây ở một số nơi có dấu hiệu liên quan đến Iran, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Victoria Nuland lên tiếng hôm 14-2.

Đề cập các vụ tấn công ở Ấn Độ, Georgia và Thái Lan, bà Nuland lưu ý rằng “những vụ này đi liền sau các vụ tấn công phá hoại khác nhắm vào Israel và các lợi ích của phương Tây, kể cả vụ tấn công ở Baku, Azerbaijan do Iran hậu thuẫn và một vụ tấn công ở Bangkok mới đây thấp thoáng bóng dáng của các phần tử Hezbollah. Bà nói hiển nhiên là Mỹ lên án 3 vụ đánh bom hôm 14-2 trên đường Sukhumvit thuộc khu kinh doanh ở Bangkok liên quan đến 3 người Iran, trong đó có 4 người Thái và 1 người Iran bị thương.

Một ngày trước đó, nhân viên tòa đại sứ Israel là mục tiêu trong các vụ tấn công ở New Delhi, Ấn Độ và thủ đô Tbilisi ở Georgia. Các sự kiện “có tác dụng nhắc nhở rằng còn có những nước và tổ chức khác nhau tiếp tục xem khủng bố quốc tế như một công cụ hợp pháp của chính sách đối ngoại mà chúng tôi cho là đáng bị chỉ trích” - bà Nuland nói tại một buổi họp báo thường lệ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quy trách nhiệm cho Iran và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon về các vụ tấn công ở Ấn Độ và Georgia - một cáo buộc mà Iran đã bác bỏ. Tân Hoa Xã dẫn lời bà Nuland nói trong khi chờ kết quả điều tra, “chúng tôi lưu ý rằng những vụ việc xảy ra là sự tiếp nối của những cuộc tấn công khác có dấu ấn của Iran”.

Thái Lan đã tăng cường an ninh tại 2 sân bay hồi tháng trước theo sau việc bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố người Lebanon quốc tịch Thụy Điển bị cáo buộc có quan hệ với Hezbollah, trong khi cùng thời gian này ở Baku, thủ đô Azerbaijan, cảnh sát đã bắt 2 người bị cáo buộc có âm mưu tấn công những người nước ngoài nổi tiếng do một người tình nghi có quan hệ với tình báo Iran tổ chức.

Một ngày sau các vụ nổ bom, nhà chức trách Thái Lan nói họ vẫn đang điều tra các mối liên hệ có thể có. Hãng tin AP cho biết các cơ quan an ninh hàng đầu đã yêu cầu tổ chức họp báo hôm 15-2, trong đó các giới chức đã thừa nhận bị bất ngờ và nói rằng họ có ít thông tin về những ai bị cáo buộc là kẻ tấn công và mục tiêu của chúng là gì. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Wichean Poteposree nói giới hữu trách không xác định liệu có mối liên hệ nào giữa các vụ nổ ở Bangkok và những vụ tấn công ở New Delhi và Tbilisi hay không. Ông Wichean nói: “Chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào nhưng vẫn sẽ điều tra”. Khi cảnh sát khám xét ngôi nhà, họ đã phát hiện và tháo ngòi nổ 2 thiết bị nổ, mỗi cái chứa từ 3 đến 4 pound (1 pound bằng 0,454 kg) chất nổ C-4, bên trong 2 chiếc radio. Ông Wichean nói loại chất nổ này cho thấy các cá nhân là mục tiêu tấn công chứ không phải đám đông người hoặc những tòa nhà lớn.

Kênh truyền hình 10 của Israel dẫn nguồn chưa được xác định từ nhà chức trách Thái Lan nói những người Iran bị bắt đã thú nhận mục tiêu tấn công là các lợi ích của Israel. Iran ngày 15-2 đã phủ nhận liên quan đến các vụ nổ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Tường Minh/NLĐO