itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Malaysia bắt đầu bầu cử

Malaysia bắt đầu bầu cử

Người các sắc tộc thiểu số chiếm 35%

dân số Malaysia

Cử tri tại Malaysia bắt đầu bỏ phiếu bầu Quốc hội mới trong khi thủ tướng đương quyền kêu gọi các sắc tộc ủng hộ cho chính phủ liên minh.

Ông Abdullah Ahmad Badawi nói ông không muốn thấy một chính phủ đơn sắc tộc sau khi trưng cầu ý kiến cho thấy các đồng minh người Hoa và gốc Ấn độ của ông có thể không thu được nhiều phiếu bầu.

Nhiều người gốc Ấn cho rằng họ bị dân Malay theo Hồi giáo vốn chiếm đa số trong nước phân biệt đối xử.

Đảng Mặt trận Quốc gia cầm quyền được trông đợi sẽ chiến thắng như trong suốt 11 lần qua.

Các phòng phiếu mở cửa lúc 0800 giờ địa phương (0000 GMT) và đóng cửa lúc 1700 (0900 GMT), và các kết quả ban đầu sẽ được công bố khoảng chín tiếng sau đó.

Đa sắc tộc

Hôm thứ Sáu ông Badawi tới thăm một giáo đường địa phương và gặp gỡ các dân chài ở bang Penang phía Bắc đất nước. Ông kêu gọi 10.9 triệu cử tri trong nước đi bỏ phiếu.

Nói với đại diện các sắc tộc thiểu số vốn chiếm tới 35% dân số, ông nói:

"Tôi không muốn một chính phủ chỉ có một sắc tộc."

Ông Badawi đang tìm kiếm nhiệm kỳ lãnh đạo nữa và ông biết là ông sẽ đạt ý nguyện.

Tuy nhiên ông cũng nhìn nhận rằng có lẽ ông sẽ không giành được con số áp đảo 91% như trong kỳ bầu cử trước.

Đảng Mặt trận Quốc gia thống lĩnh chính trường Malaysia và hiện kiểm soát gần như toàn bộ 13 bang và ba khu vực thuộc liên bang, chỉ trừ bang Kelantan ở miền Bắc mà nay nằm trong tay đảng Hồi giáo toàn Malaysia (PAS).

Thế nhưng các phân tích gia nói căng thẳng sắc tộc và quan ngại về tình trạng tăng giá cả có thể sẽ khiến các đảng đối lập giành thêm phiếu.

Trong số đó có đảng của cựu phó Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Nhiều người sắc tộc thiểu số nói chính sách của chính phủ làm họ không được bình đẳng trong cơ hội việc làm, giáo dục và nhà ở.

Trong những tháng gần đây căng thẳng lên cao sau một loạt các vụ biểu tình trên đường phố. Tháng 11 năm ngoái, 10,000 người gốc Ấn đã đổ xuống đường trong một cuộc biểu tình.

Theo BBC