Nepal bãi bỏ chế độ quân chủ
Các viên chức tại Nepal nói rằng chính phủ đã đồng ý bãi bỏ chế độ quân chủ có từ 240 năm tại nước này.
Nepal sẽ tuyên bố là một nước cộng hòa vào năm tới sau một cuộc tổng tuyển cử và sau khi một quốc hội lập hiến thành hình.
Sau hơn hai tháng tranh luận ráo riết, các lãnh đạo của các đảng phái chính trị lớn nhất tại Nepal rút cuộc phải chịu nhượng bộ trước áp lực của các cựu phiến quân theo chủ nghĩa Mao.
Phe theo chủ nghĩa Mao đã rút ra khỏi chính phủ hồi tháng chín sau khi đòi phải bãi bỏ ngay lập chế độ quân chủ.
Tuy là một cột mốc chính trị, nhưng không ai ngạc nhiên.
Phe theo chủ thuyết Mao nay đã có được những gì họ muốn, mặc dù liên minh cầm quyền nói rằng cử tri sẽ quyết định qua tân quốc hội.
Từ khi quốc vương Birendra thiệt mạng trong một cuộc binh biến tại hoàng cung hồi năm 2001, thì tính cách quần chúng của chế độ quân chủ đã bị sứt mẻ rất nhiều dưới sự cai trị của hoàng đệ của ông là quốc vương Gyanendra.
Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn thắc mắc về các chiến thuật do phe theo chủ nghĩa Mao đã và sẽ dùng.
Phe này đã bỏ các điều khoản được ghi trong bản hòa ước ký kết năm ngoái sau khi lãnh đạo của họ hăm dọa sẽ "chiến đấu 40 năm nữa" nếu như các yêu sách của họ không được giải quyết.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Israel khẳng định kế hoạch tái định cư
- Tổng thống Pháp tới Afghanistan
- Thủ tướng Úc Kevin Rudd thăm Afghanistan
- Nổ bom ở Pakistan làm 50 người chết
- Mở rộng phạm vi Schengen
- Nhật Bản tạm ngừng săn bắt cá voi
- Tìm thấy khu tra tấn của al-Qaeda
- Phá vỡ al Qaeda tại Pháp
- Tây Ban Nha đòi dẫn độ 2 cư dân Anh
- Lập khu an toàn cho trẻ em Somalia