Sarkozy cảnh báo Nga về Gruzia
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên tiếng chỉ trích Nga trong chuyến thăm Gruzia và khẳng định với người dân nước này rằng cánh cửa gia nhập Liên minh châu Âu vẫn còn đang mở.
Trong bài phát biểu trước đám đông tại quảng trường Tự do ở thủ đô Tbilisi, nhà lãnh đạo Pháp nói Nga nên thôi đe doạ Gruzia.
Ông Sarkozy đã gia tăng sự chỉ trích khi nói thêm rằng Pháp coi Nga “là bạn, là đối tác chiến lược”, nhưng các nỗ lực nhằm đe doạ Gruzia là “không thể chấp nhận được”.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sarkozy trong 3 năm qua kể từ khi xảy ra cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia hồi năm 2008. Tổng thống Pháp Sarkozy là người đứng ra làm trung gian cho thoả thuận ngừng bắn giúp kết thúc cuộc xung đột.
Ông Sarkozy cũng cho rằng Nga cần tuân thủ các điều kiện của thoả thuận ngừng bắn năm 2008.
Phía Gruzia cáo buộc Nga vi phạm thoả thuận hoà bình năm 2008 khi không rút quân khỏi các vùng đệm và “chiếm đóng” 2 tỉnh ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.
Nga đã công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia vào năm 2008 ngay sau cuộc chiến.
Về mong muốn gia nhập EU và NATO của Gruzia, ông Sarkozy nói Tbilisi “được tự do bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO và EU nếu đó là mong muốn của người dân Gruzia”.
“Khi ở Tbilisi, tôi cảm thấy như mình đang ở châu Âu”, ông Sarkozy nói.
Trong chuyến thăm Gruzia, ông Sarkozy đã có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước này, Tổng thống Mikheil Saakashvili, và gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao khác của Gruzia.
Gruzia là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm vùng Caucasus của ông Sarkozy. Trước khi đến Tbilisi, Tổng thống Pháp đã đến thăm Azerbaijan và Armenia.
An Bình/DT
Tin đã đăng
- Trung Quốc phạt 12 người vụ tàu tai nạn điện ngầm
- ASEAN quyết lập quy tắc ứng xử ở biển Đông
- Trực thăng lao xuống sông ở New York
- ASEAN không “chìm” theo khủng hoảng của EU
- Đức bắt 4 nghi phạm khủng bố
- Mỹ phá âm mưu tấn công Lầu Năm Góc
- Bão Nesat làm 18 người Philippines thiệt mạng
- Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí ở biển Đông
- FED tung gói kích thích 400 tỷ USD
- Ý: Ra tòa vì dự báo sai động đất