itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Chelsea vô địch

Chung kết cúp FA tối 19/5: Chelsea vô địch

Cuộc đối đầu giữa M.U và Chelsea

Một mùa giải đầy sôi động của bóng đá Anh cũng đã khép lại vào tối qua, 19-5, với cuộc đấu giữa M.U và Chelsea ở trận chung kết Cúp FA.

Trên sân Wembley mới, người hâm mộ bóng đá Anh đã chứng kiến cuộc lên ngôi của Chelsea ở giải đấu lâu đời này sau khi đội bóng của HLV Mourinho đánh bại M.U của nhà cầm quân Ferguson với tỉ số 1-0 từ một bàn thắng trong hiệp phụ.

Ra sân với quyết tâm phục thù thất bại ở giải ngoại hạng Anh, nhưng Chelsea lại gặp bất lợi không nhỏ khi một số trụ cột phải ngồi ngoài do chấn thương. Rõ ràng, sự vắng mặt của Ballack, Shevchenko và trung vệ Carvalho là tổn thất không nhỏ đối với Chelsea. Tuy nhiên, Chelsea vẫn chứng tỏ được sức mạnh và lối đá khó chịu của mình khi trong hiệp một, đội bóng của HLV Mourinho tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Trong một thế trận chặt chẽ và đầy toan tính của hai bên, thì những pha nỗ lực dứt điểm nhanh của Drogba, Lampard, Wright-Phillips... đã tạo được nhiều sức ép cho khung thành thủ môn Van der Sar. Trong khi đó, ở hiệp một, những ngôi sao trên hàng công của M.U như Ronaldo, Rooney và Giggs đều chơi mờ nhạt và bị các hậu vệ của Chelsea đeo bám khá sát.

Bước vào hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh với những pha tấn công liên tục của cả hai đội. Đầu hiệp, “quỷ đỏ” có cơ hội lớn để mở tỉ số khi Rooney khống chế bóng và tung cú sút rất căng, tuy nhiên, thủ thành P. Cech đã xuất sắc đẩy ra. Bóng đến chân Giggs và cầu thủ người Xứ Wales này tưởng đã có thể ghi bàn bằng một cú sút trong tư thế trống trải, nhưng một lần nữa, Cech lại cứu nguy cho Chelsea. Không lâu sau đó, Giggs tung cú vô-lê rất đẹp mắt, nhưng bóng lại vọt xà ngang trong gang tấc. Càng về cuối thời gian thi đấu chính thức, Chelsea lại kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ và khi mọi người đều chờ loạt sút luân lưu thì Drogba đã lên tiếng. Phút thứ 116, trong một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự M.U, Drogba đã xâm nhập nhanh vào vòng cấm, đón đường bật tường của Lampard và với cú rướn nhanh của mình, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0, mang về chiếc Cúp FA cho Chelsea.

An Mỹ