itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Bình Thuận nhộn nhịp khách du xuân

Bình Thuận nhộn nhịp khách du xuân

Chưa bao giờ khách du lịch du xuân tại Bình Thuận đông như năm nay. Không những tham quan và nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng mà du khách còn có mặt cổ vũ tại những lể hội văn hóa thể thao truyền thống mừng xuân Mậu Tý.

Hào hứng những lễ hội thể thao độc đáo

Ngày mồng 2 Tết (08/02/2007) lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (Phan Thiết) đã thu hút hơn 10.000 người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm. Dòng Cà Ty vốn hiền hòa bỗng chốc dậy sóng bởi gần 300 tay chèo miền biển mạnh mẽ. Nếu nội dung quấy thúng đem đến cho du khách những hình ảnh thật kỳ lạ, thì nội dung đua thuyền truyền thống (đồng hàng 500m và quay vòng 1.700m) thực sự tạo nên một cuộc đua tranh quyết liệt và hào hứng cho đến khi về đích. Ông Maurice (du khách Pháp) cho biết rất thích thú và hồi hộp khi lần đầu tiên xem lễ hội đua thuyền Phan Thiết.

Tiếp theo vào sáng mồng 4 Tết (10/02/2008), thành phố Phan Thiết từng bừng tổ chức hội thi chạy vượt đồi cát Mũi Né. 260 vận động viên (22 đội) tranh tài theo các cự ly 2.900m dành cho nam và 1.900m dành cho nữ hạng phong trào và cự ly 4.900m dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Mặc dù có gần nửa cự ly thi đấu trên đường trường, nhưng cuộc thi vượt đồi cát chỉ thực sự hấp dẫn và sôi nổi khi diễn ra trên những đồi cát mêng mông. Giữa bao la ngút ngàn của những đồi cát vàng óng dưới ánh nắng rực rỡ đầu xuân, những bước chạy khỏe khoắn của các vận động viên thực sự là những hình ảnh độc đáo và kỳ lạ nhất mà có lẽ chỉ có...ở thành phố du lịch Phan Thiết. Hơn 8.000 khán giã là du khách trong và ngoài nước đã vỡ òa niềm vui và sự phấn khích khi các vận động viên lần lượt về đích an toàn.

Trong tiết trời dịu mát của sáng mồng 7 tết (13/02/2008), hàng ngàn người dân và du khách đang viếng chùa Núi Tà Cú hồi hộp theo dõi hội thi leo núi Tà Cú lần thứ 12. Cùng với Bình Thuận còn có hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ các tỉnh, thành như TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu...thi leo 2.300m bậc thang bằng đá thiên nhiên lên Linh Sơn Trường Thọ. Bên cạnh 3 hội thi thể thao truyền thống quen thuộc, gần đây và sắp đến các cuộc thi đấu thể thao độc đáo của Bình Thuận diễn ra vào dịp đầu năm mới như lướt ván buồm, lướt ván diều, chinh phục đồi cát Bình Thạnh, leo núi Linh Sơn Tự đã và sẽ thu hút sự chú ý của rất đông du khách vui xuân.

Nhộn nhịp khách du xuân

Theo Sở Du lịch Bình Thuận, tính đến hết ngày mồng 7 tết đã có gần 50.000 lượt khách (khách quốc tế chiếm gần 20%) đến vui xuân, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng. Trong đó, khu vực Hàm Tiến-Mũi Né tập trung rất đông khách nước ngoài vào các ngày đầu năm mới. Những ngày này công suất phòng tại “thủ đô resort” đạt xấp xỉ 100%! Đặc biệt, tại các điểm tham quan tín ngưỡng mấy ngày tết luôn nhộn nhịp du khách. Đã có hơn 20.000 lượt khách viếng chùa Núi với trên 15.000 khách sử dụng cáp treo. Vào những ngày đầu năm mới, Chùa Ông Phan Thiết đón gần 12.000 lượt khách đến viếng chùa, dâng hương, trong đó có khá đông khách quốc tế đi theo tour do các khu du lịch, resort tổ chức. Còn tại Vạn Thuỷ Tú với bộ xương cá Voi lớn nhất và bộ sưu tập cốt Ông nhiều nhất thu hút gần 3.000 lượt khách đến từ các quốc gia châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...Đối với các di tích nổi tiếng khác như dinh Thầy Thím, Chùa Hang, Chùa Phật Quang, lượng du khách tham quan kết hợp hành hương đầu năm tăng đột biến.

Tại các thắng cảnh thiên nhiên, theo đánh giá lượng khách đến chiêm ngưỡng rất đông. Như tại hệ thống thác của huyện Tánh Linh như Thác Bà, Thác Mưa Bay, ngoài khách địa phương còn có hơn 10.000 du khách từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Riêng khu vực đồi cát bay Hòa Thắng (Bắc Bình) Tết năm nay đã trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút rất đông du khách nước ngoài. Trong 3 ngày tết có hơn 1.000 khách Nga và Pháp đến chiêm ngưỡng những khung cảnh trinh nguyên của vùng biển đẹp và yên bình nhất Bình Thuận kề địa danh Mũi Né.

Theo đánh giá chung của Sở Du lịch Bình Thuận, dù tổng lượng khách đến du xuân không tăng so với năm 2007, nhưng lượng khách quốc tế và nội địa cao cấp lại tăng mạnh. Biểu hiện rõ nhất là công suất phòng nghỉ “bình dân” có vẻ ổn định, trong khi hệ thống lưu trú từ 2 sao trở lên...đã quá tải, có ngày công suất phòng đạt 100%, nhất là tại 2 khu du lịch cao cấp Hàm Tiến-Mũi Né và Tiến Thành- Hàm Thuận Nam. Con số 37 tỷ đồng doanh thu dịp tết báo hiệu thành công bước đầu của chiến lược phát triển mới của ngành du lịch Bình Thuận là hướng đến dòng khách...nhà giàu cả trong và ngoài nước!

Theo Binhthuantoday.com.vn