itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / Microsoft nối lại đàm phán với Yahoo

Microsoft nối lại đàm phán với Yahoo

Microsoft vừa cho biết sẽ sẵn sàng nối lại đàm phán để mua lại tất cả hoặc một phần công ty Yahoo, nhưng với điều kiện ban lãnh đạo mới của Yahoo phải được bầu. Danh sách ban lãnh đạo mới này do tỷ phú Icahn đề cử.

Sau khi chấm dứt các cuộc đàm phán trong nhiều tháng mà không đi tới kết quả về việc mua lại công ty Yahoo với giá 47,5 tỉ USD, Microsoft vừa rồi đã thông báo sẽ nối lại đàm phán ngay khi ban lãnh đạo mới của Yahoo được bầu trong phiên họp cổ đông của Yahoo sắp tới vào ngày 1-8. Thông tin này đã giúp cổ phiếu của Yahoo tăng 12%.

Thông tin này của Microsoft được đưa ra sau khi tỷ phú Icahn, người sở hữu 4% cổ phiếu Yahoo, tiết lộ đã gặp gỡ trao đổi thường xuyên với giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer hồi tuần trước.

Ông Ballmer nói với tỷ phú Icahn rằng trở ngại lớn nhất trong đàm phán với Yahoo chính là ban giám đốc hiện nay do lo ngại việc quản lý yếu kém sẽ làm công ty đi xuống trong thời gian chờ cơ quan pháp lý thông qua. Theo ông Icahn, quá trình này có thể kéo dài 9 tháng hoặc hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Icahn cho biết danh sách ban giám đốc mới do ông đề xuất sẽ giúp Microsoft cảm thấy an tâm hơn trong quá trình chờ được pháp luật thông qua. “Bạn không cần phải là thám tử Sherlock Holmes cũng có thể nhận ra rằng mối quan hệ giữa ban giám đốc hiện này của Yahoo và Microsoft không tốt. Trong thời gian chờ được pháp luật xem xét thông qua, bất kỳ đơn vị mua nào, không chỉ riêng Microsoft, cũng muốn có một ban giám đốc mà họ cảm thấy được an tâm.” Ông Icahn cho biết.

Để đáp lại, Yahoo cho biết sẵn sàng mở lại các cuộc đàm phán với Microsoft nhưng tuyên bố rằng bất kỳ thoả thuận nào giữa Icahn và Microsoft sẽ không giúp đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông Yahoo. “Nếu Microsoft và ông Ballmer muốn mua Yahoo, chúng tôi mời họ hãy đưa ra đề nghị ngay lập tức”. Yahoo cho biết.

Yahoo vẫn đang tiến hành đàm phán hợp tác với công ty truyền thông và dịch vụ mạng AOL thuộc Time Warner, một quan chức cho biết.

Việt Thắng (Theo AP)