itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / ThinkStation – “cỗ xe đua” mới

ThinkStation – “cỗ xe đua” mới

"Cỗ xe đua" mới của Lenovo

Mới đây, Lenovo đã cho ra mắt sản phẩm máy trạm mới – ThinkStation. Đây là sản phẩm được nhận định đánh dấu bước đột phá của Lenovo trong hơn 10 năm phát triển kể từ khi một hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn bước chân vào thị trường máy tính trạm.

Là nhãn hiệu Think mới đầu tiên được giới thiệu trên thị trường trong hơn 5 năm qua, dòng máy trạm ThinkStation S10 và D10 có thể đáp ứng đòi hỏi của các chuyên gia làm việc trong những môi trường có yêu cầu về đồ họa và xử lý dữ liệu cao nhất, như các công việc cần có sự hỗ trợ của máy tính trong thiết kế, tạo nội dung số, tự động hóa thiết kế điện tử và thăm dò dầu khí. Các máy tính trạm này đã góp phần mở rộng hơn nữa danh mục các sản phẩm của Lenovo trong môi trường điện toán chuyên nghiệp.

Dòng máy trạm dựa trên nền công nghệ vi xử lý Quad-Core Intel® Xeon® series 5400 và Intel® Core™2 Extreme, những bộ vi xử lý đầu tiên dựa trên quy trình sản xuất 45-nanomet mới, giúp tăng gấp đối mật độ transistor trên các chip, cho hiệu quả tiết kiệm năng lượng tối đa.

Hai tổ chức có sự lệ thuộc cao vào việc sử dụng các công nghệ mới nhất, NBA và AT&T Williams, đã đánh giá cao dòng máy trạm này về khả năng tích hợp trong các hoạt động của họ.

Ông Alex Burns, Giám đốc điều hành, William F1, nói: “Chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh xe thể thao cũng giống như những chiếc xe của chúng tôi vậy – nhanh, chính xác và sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng vào Lenovo trong việc chẩn đoán, sửa chữa và nâng cao giới hạn về hiệu suất cuộc đua. Trong cuộc đua tranh giành thắng lợi trên các đường đua sắp tới, dòng máy trạm ThinkStation mới của Lenovo đang làm thay đổi cách thức làm việc của các kỹ sư của chúng tôi với sự tương tác và khả năng mô phỏng thiết kế hiệu quả hơn để chế tạo ra chiếc xe vô địch.”

Các dòng máy trạm ThinkStation D10 xử lý kép và S10 xử lý đơn tương ứng sử dụng bộ vi xử lý Quad-Core Intel® Xeon® series 5400 và Intel® Core™2 Extreme QX9650 nhanh nhất, ổ đĩa cứng dung lượng lớn và các giải pháp đồ họa mới nhất từ NVIDIA. Chúng cũng được trang bị kết nối nhanh với Gigabit Ethernet kép và nhiều khe cắm và cổng USB mở rộng.

Hiện, Lenovo đang hợp tác với các nhà sản xuất phần mềm độc lập hàng đầu nhằm đạt các chứng nhận bảo đảm sự tương tác thông suốt giữa phần cứng và phần mềm. Lenovo sẽ cung cấp giải pháp lưu trữ, cạc đồ họa, bộ nhớ cho các dòng máy trạm này.

Ông Pat Gelsinger, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc Nhóm doanh nghiệp số của Intel tiết lộ: “Cùng với Lenovo, chúng tôi đã kiểm tra các loại ứng dụng sẽ được chạy trên những môi trường của khách hàng và các loại hình công việc được thực hiện. Để đáp ứng nhu cầu của các môi trường đòi hỏi cao về xử lý dữ liệu này, Lenovo sử dụng các bộ vi xử lý nhanh nhất của Intel nhằm mang lại hiệu quả, tốc độ, bộ nhớ và sự vận hành thông suốt hơn nữa.”

Để làm tăng năng suất cho người sử dụng và giảm thời gian tắt hệ thống, các máy trạm này được trang bị các Công nghệ ThinkVantage bao gồm Rescue and Recovery (Công nghệ Cứu và Khôi phục dữ liệu), Client Security System (Hệ thống Bảo mật máy tính), và Image Ultra Builder. Các công cụ tiện ích độc đáo này giúp làm giảm chi phí sở hữu hệ thống.

Dòng máy trạm ThinkStation sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 1/2008 qua các Đối tác kinh doanh và www.lenovo.com. ThinkStation S10 sẽ được bán với mức giá khởi điểm khoảng 1.000 USD và máy tính để bàn ThinkStation D10 sẽ có giá khởi điểm vào khoảng 1.600 USD.

Q.T (Theo VTV)