itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / Việt Nam: Siêu ĐTDĐ nặng trên 3 tạ

Việt Nam: Siêu ĐTDĐ nặng trên 3 tạ

Điện thoại và chiếc Sim khổng lồ

Trong khi các hãng sản xuất điện thoại di động đang cạnh tranh giảm từng milimet kích cỡ sản phẩm thì các kỹ sư Việt Nam tại Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân (Hà Nội) lại vừa cho ra đời chiếc siêu điện thoại nặng… trên 3 tạ.

Đã mường tượng ra chiếc điện thoại khổng lồ qua lời giới thiệu của anh Đặng Danh Nghĩa (Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân), chúng tôi vẫn “choáng” khi tận mắt nhìn thấy nó. Siêu điện thoại có dáng dấp của một chiếc Nokia với chiều cao lên tới 3,2m, rộng 1,16m và dày 46cm, trọng lượng hơn 3 tạ và màn hình hiển thị là một chiếc ti vi Plasma 42 inch.

To và nhiều chức năng hơn

Khệ nệ khiêng chiếc sim nặng hơn 50kg lắp vào chiếc điện thoại, anh Nghĩa giới thiệu: “Chiếc điện thoại được thiết kế hai sim, sim lớn lắp ở mặt sau như máy điện thoại thông thường có tác dụng kích hoạt dòng điện cho điện thoại hoạt động. Sim nhỏ là một sim di động bình thường được lắp bên hông phải điện thoại.

"Thẻ nhớ của dế khổng lồ là thẻ rời 2GB”. Vừa nói, anh vừa bật nút khởi động điện thoại, dòng chữ “Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân” chạy trên màn hình như một lời chào. Anh Nghĩa nói: “Ngoài tính năng vốn có của chiếc điện thoại thông thường như: nhận cuộc gọi đến, gọi đi, nhắn tin, nghe nhạc, xem phim, quay video… sản phẩm đặc biệt này còn có chức năng ghi âm, giao tiếp qua cổng bluetooth và hỗ trợ cài đặt những phần mềm khác…

Để mọi người thấy chiếc điện thoại “khủng” này hoạt động như thế nào, anh Danh rút điện thoại của mình ra bấm số. Một vài giây sau, căn phòng rung lên bần bật, cùng tiếng còi ầm vang. “Để nghe được, chúng tôi phải bắc ghế đẩu trèo lên áp tai vào và nhờ người đứng dưới ấn nút OK” - anh Danh tâm sự, vừa nói anh vừa bấm nút từ chối cuộc gọi, màn hình cũng hiển thị và lưu giữ cuộc gọi nhỡ như chiếc điện thoại thông thường.

Chế tạo để phục vụ giảng dạy

Nhóm chế tạo chiếc siêu điện thoại này gồm 8 thành viên, trong đó hai giảng viên Đặng Danh Nghĩa và Nguyễn Ngọc Quân là hai nhà sáng chế chính. Ban đầu, nhóm nghiên cứu tính đến phương án làm vỏ bằng composite. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, loại vật liệu này chi phí lớn, dễ bị co ngót, bề mặt không phẳng nên chuyển sang làm vỏ gỗ.

Anh Nghĩa cho hay: “Để làm chiếc vỏ khổng lồ, nhóm phải thiết kế trên máy tính, in khổ lớn trên tấm bạt để thợ làm theo. “Đơn đặt hàng” đặc biệt khiến ông chủ xưởng mộc phải làm riêng một xưởng di động ngoài trời với một bộ xà đỡ khá công phu để gia công từng bộ phận, chi tiết để lắp đặt.

Khó khăn lớn nhất của nhóm sáng chế là lựa chọn thiết bị. Để chiếc điện thoại có thể rung khi nhận cuộc gọi, đầu tiên, nhóm sáng chế chọn mô-tơ đề của xe máy. Khi lắp đặt vào khung giữ mô-tơ, khởi động, một người ngồi lên giữ, chiếc mô-tơ vẫn nhảy chồm chồm lên chạy khắp phòng. “Thử nghiệm đến lần thứ 4, nhóm mới tìm ra cách khắc phục với chiếc mô-tơ tự chế tạo” - anh Danh cho biết.

Chỉ riêng vấn đề làm thế nào để chiếc siêu điện thoại có thể chạy bằng cả hai nguồn điện ắc quy và cắm điện trực tiếp cũng là một vấn đề nan giải. Từ loại ắc quy 12V, 50A đến 12V, 200A, chiếc điện thoại vẫn không khởi động được. Sau hai tháng thiết kế mạch điện tử với hàng chục lần chọn lựa ắc quy, cuối cùng, nhóm sáng chế cũng tìm được cách khắc phục bằng ba chiếc ắc quy loại 12V, 50A. Với nguồn điện này, siêu điện thoại có thể chạy trong 4 giờ.

Lý giải về việc chế tạo chiếc điện thoại khổng lồ, anh Nguyễn Xuân Linh - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân cho biết: “Trung tâm muốn tạo ra dụng cụ giảng dạy trực quan cho giáo viên và học viên. Trước đây, với những chiếc điện thoại có kích thước quá nhỏ, học viên rất khó tiếp cận chi tiết. Chính vì vậy mà chúng tôi đã làm chiếc điện thoại lớn này”, anh Linh nói.

Anh Linh còn cho biết thêm: “Thế giới từng có cốc cà phê khổng lồ, chiếc giầy, bó hoa cưới, chiếc bình, bánh chưng… lớn nhất; và chúng tôi cũng muốn chứng minh công nghệ và khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng có thể hội nhập với thế giới”.

“Tra cứu trên Internet, chúng tôi phát hiện trên thế giới đã có chiếc điện thoại của Sony W810 có chiều cao 2,5m. Trước đó, chiếc điện thoại di động lớn nhất được ghi vào kỷ lục Guiness thế giới của Trung Quốc chế tạo chỉ cao 92 cm, rộng 44 cm và dày 17cm. Trọng lượng toàn bộ chiếc điện thoại chỉ nặng 22kg. Nhưng chiếc điện thoại này không có rung và không chạy được bằng ắc quy. Chúng tôi đang liên lạc với Trung tâm Sách kỷ lục guiness Việt Nam để đăng ký cho sản phẩm của mình”, Anh Nguyễn Xuân Linh - Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân cho biết.

(Theo Đất việt)