itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / 425.000 iPhone mới được bán ngay sau khi ra mắt

425.000 iPhone mới được bán ngay sau khi ra mắt

Công ty Apple có thể đã bán được 425.000 chiếc iPhone mới trong 3 ngày đầu tiên sau khi mẫu di động này ra mắt, giống với những dự đoán trước đó đưa ra sau khi xảy lỗi kỹ thuật có thể đã làm doanh số bán ra của sản phẩm này giảm.

Theo chuyên gia phân tích Gene Munster thuộc Piper Jaffray & Co, Apple và đối tác là AT&T đã bán tổng cộng 225.000 sản phẩm tại Mỹ bất chấp lỗi hệ thống làm một số người mua phải thực hiện quá trình kích hoạt tại nhà. Con số đó phù hợp với dự đoán mà ông Munster đã đưa ra trước đó, ông cũng cho rằng Apple sẽ bán được 4,08 triệu chiếc trong quý này.

“Chúng tôi đã nghĩ rằng doanh số bán ra sẽ ít hơn do xảy ra các lỗi kích hoạt trong ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm, tuy nhiên tất cả các cửa hàng đã bán hết hàng.”

Theo các hãng phân phối tại Anh, Đức, Canada và Nhật Bản, nhiều cửa hàng đã hết hàng iPhone 3G mới ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. AT&T, công ty đối tác tại Mỹ duy nhất của Apple, thông báo gần 2000 cửa hàng của hãng này đã hết hàng và đang chờ hàng về trong vài ngày tới. Một nửa trong số 187 cửa hàng bán lẻ của Mỹ đã hết hàng từ tối hôm qua.

Ông Piper Jaffray cho biết công ty điện thoại lớn nhất của Mỹ AT&T đã bán hết 50 chiếc iPhone tại mỗi cửa hàng . Lỗi kết nối với tiện ích iTunes của Apple đã khiến cho một số khách hàng rời cửa hàng với chiếc điện thoại không thể hoạt động.

Tại một cửa hàng tại New York của Apple trên Đại lộ 5, cửa hàng duy nhất mở cửa 24h hàng ngày, 7 ngày/1 tuần, đã có ít nhất 400 người đứng xếp hàng từ hôm qua để đợi mua được chiếc iPhone 3G mới , ông Munster cho biết.

Theo số liệu tổng hợp được cập nhập trên website của Apple, iPhone đã bán hết hàng tại 95 cửa hàng từ tối hôm qua. Tuần trước, Apple và AT&T đã thông báo rằng quá trình kích hoạt chỉ mất 15 phút trở xuống. Cả 2 công ty đều yêu cầu khách hàng chọn gói dịch vụ hỗ trợ 2 năm khi mua máy nhằm ngăn chặn người mua bán lại sản phẩm hoặc phá khóa để nó có thể hoạt động tại những mạng không dây không được phép.

Apple đang thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh bên cạnh các sản phẩm máy nghe nhạc iPod và máy tính Macintosh, chiếm tới 78% doanh thu của công ty vào năm ngoái. Ông Steve Jobs, giám đốc điều hành Apple, hy vọng sẽ bán được 10 triệu chiếc iPhone mới trong năm nay nhằm chiếm lĩnh 1% thị phần điện thoại di động toàn cầu.

Trong quý 1, iPhone 3G mới là mẫu điện thoại di động thông minh bán chạy thứ hai tại Mỹ sau BlackBerry của công ty Research in Motion, theo cơ quan nghiên cứu IDC tại Framingham, Massachusetts. Những chiếc điện thoại thông minh này kết hợp chức năng Internet với máy tính cho phép người dùng có thể viêt email và lướt web.

Mẫu điện thoại mới 3G của Apple có 2 màu trắng và đen có giá 199 USD tại Mỹ. Sản phẩm màu đen với dung lượng bộ nhớ 16 GB có giá 299 USD được nhiều người mua ưa thích hơn.

Sau khi chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt vào tháng 6-2007 tại Mỹ, 270.000 chiếc đã được bán trong 2 ngày đầu tiên. Mẫu iPhone 3G mới có lẽ đã làm thất vọng một số nhà đầu tư do không đáp ứng được doanh thu và mạng lưới phân phối rộng khắp như họ mong muốn.

Việt Thắng (Theo Bloomberg)