itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Nguyễn Huy Hoàng

Một học sinh nhận học bổng 192.000 USD

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường PT Năng khiếu thuộc ĐH QG TP.HCM, sẽ lên đường du học tại Trường ĐH Wesleyan, Mỹ vào tháng 8 tới.

Trước đó, Hoàng đã nộp đơn xin học bổng du học và trúng tuyển học bổng 4 năm, trị giá 48.000 USD/năm, tổng cộng 192.000 USD

Thầy Hoàng Ngọc Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh của trường, cho biết 48.000 USD/năm là mức học bổng rất cao của Trường ĐH Wesleyan mà em Hoàng được nhận.

Bất ngờ

Đến bây giờ, Nguyễn Huy Hoàng, cậu học trò có dáng người cao, gầy vẫn không giấu được niềm vui khi nhận được học bổng du học trị giá 48.000 USD/năm tại Trường ĐH Wesleyan. Số tiền ấy quá lớn, chưa bao giờ em dám mơ đến.

Hoàng cho biết, đầu năm học 2006-2007, thầy chủ nhiệm của lớp giới thiệu về Trường ĐH Wesleyan để các bạn trong lớp nộp đơn xin học bổng. Để có thể nộp đơn xin học bổng du học vào tháng 12, trong học kỳ 1 năm học 2006-2007, Hoàng phải học cấp tốc để lấy các chứng chỉ TOEFL và SAT. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12-2006, Hoàng đã thi SAT 1, TOEFL, rồi thi SAT 2. Hoàng nộp hồ sơ xin học bổng, ngoài các chứng chỉ tiếng Anh nói trên, còn một bài luận bằng tiếng Anh theo chủ đề Trường ĐH Wesleyan đưa ra: Sau khi tốt nghiệp ĐH Wesleyan, em sẽ sử dụng những kiến thức học được vào việc góp phần xây dựng đất nước em như thế nào? Hãy kể về người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời em. Đầu tháng 3-2007, em được Trường ĐH Wesleyan gọi ra Hà Nội để phỏng vấn cùng với 9 học sinh khác của Việt Nam. Một thời gian sau, Trường ĐH Wesleyan gửi kết quả thông báo em được nhận học bổng du học 4 năm tại trường.

Tinh thần tự học

Thầy Hoàng Ngọc Hùng cho biết trong lớp Hoàng là học sinh hết sức năng nổ. Em chủ động trong việc học, chịu khó nghiên cứu tài liệu nên vai trò của người thầy chỉ là hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của em. Khả năng tiếng Anh em nổi bật hơn những học sinh khác. Trong 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007, em đạt được các giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Với kết quả đó, em được tuyển thẳng vào trường ĐH tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Huy, bố của Hoàng, cho biết từ bậc tiểu học đến THPT, Hoàng liên tục là học sinh giỏi. Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà Hoàng làm các bài tập trong sách chứ không đi học thêm. Ông Huy nói: “Số tiền 48.000 USD/năm là quá lớn đối với gia đình, bởi lương nhân viên ngành dệt của tôi dù có làm việc, dành dụm cả năm cũng không có”. Thầy Hùng cho biết mỗi năm Trường ĐH Wesleyan chỉ chọn ra 10 học sinh ở mỗi nước thuộc khu vực châu Á để phỏng vấn, sau đó chọn 2 học sinh. Ngoài kết quả học tập, tiêu chí chính để trường chọn học sinh là những kiến thức thực tế.

Vào tháng 8, Nguyễn Huy Hoàng sẽ lên đường sang Mỹ tập trung để nhập học tại Trường ĐH Wesleyan cùng với Đặng Lê Na, một học sinh của Trường Hà Nội Amsterdam. Hoàng cho biết, sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô.

Huy Lân